30 ca tai biến nặng sau tiêm chủng

Google News

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 6 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 4.114 trường hợp phản ứng thông thường và 30 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

30 ca tai bien nang sau tiem chung
Ảnh minh họa. 
Theo đó, về phản ứng thông thường sau tiêm chủng, ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt
Các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng ghi nhận tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó có 5 trường hợp hồi phục và 2 trường hợp tử vong. Về loại vaccine sử dụng, có 18 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine Quinvaxem, 7 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine VGB và 1 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine BCG.
Theo Anh Vũ/Báo Giao thông