Bác sĩ đầu tiên của Việt Nam nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, cả nước gần 50% ca khỏi

Google News

(Kiến Thức) - Chiều 7/4, BV Bệnh nhiệt đới TƯ đã có 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân thứ 116 là bác sĩ đầu tiên của Việt Nam nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân thứ 116 là bác sĩ đầu tiên của Việt Nam nhiễm COVID-19 (nam, 29 tuổi) làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, được công bố nhiễm bệnh ngày 21/3, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại đây.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau khi nhập viện điều trị ngày 21/3, tới ngày 30/3, bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, và tới ngày 2/4, tiếp tục cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.
Thông tin bệnh nhân 116 cũng là bác sĩ được công bố khỏi bệnh khiến nhiều người vui mừng.
Ngoài bệnh nhân 116, còn có 10 ca bệnh COVID-19 khác Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân số 21 (nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp); bệnh nhân 84 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); ca bệnh 111 (nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam); ca bệnh 136 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam); ca bệnh 192 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 197 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 200 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); ca bệnh 222 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam).
Bac si dau tien cua Viet Nam nhiem COVID-19 da khoi benh, ca nuoc gan 50% ca khoi
11 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh chiều nay. Ảnh: VOV. 
Trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, BS.CKII Đỗ Thị Phương Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bác sĩ gặp một số khó khăn như nhiều bệnh nhân sốt thất thường, có người gặp tác dụng phụ của thuốc.
Đặc biệt, trong giai đoạn 2 của dịch bệnh, lượng bệnh nhân tăng cao, có biểu hiện bệnh lâm sàng nặng, một số phải hồi sức, lọc máu. "Chúng tôi thường xuyên trao đổi, thảo luận, hỗ trợ, đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, hay lựa chọn những loại thuốc phù hợp với người Việt Nam. Đến nay, 11 bệnh nhân đều khỏi bệnh với ít nhất từ 2 lần trở lên âm tính với virus corona. Chúng tôi rất mừng”- BS Mai chia sẻ.

Mời quý vị theo dõi video: "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 245 ca bệnh COVID-19, chưa có trường hợp tử vong. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 49,7%).
Bac si dau tien cua Viet Nam nhiem COVID-19 da khoi benh, ca nuoc gan 50% ca khoi-Hinh-2

Thảo Nguyên