Chàng trai cắt chân khi bỏ bệnh viện về thầy lang chữa rắn cắn

Google News

Sau thời gian cho thầy lang chữa rắn cắn, chàng trai 25 tuổi quay trở lại bệnh viện do hoại tử đùi cẳng bàn chân trái, suy đa cơ quan, phải cắt bỏ 1/3 phần đùi chân trở xuống.

Nam thanh niên 25 tuổi quê ở Bình Phước bị rắn chàm quạp cắn vào cuối tháng 2. Khi nhập viện, bệnh nhân bị rắn cắn được truyền huyết thanh kháng nọc, các loại huyết tương, hồng cầu tiểu cầu và có chỉ định cắt lọc mô hoại tử.
Tuy nhiên, người bệnh không đồng ý phẫu thuật mà xin về nhà sau 2 ngày điều trị. Nam thanh niên sau đó đã xuống miền Tây tìm thầy lang để chữa rắn cắn.
 Khi bị rắn cắn, cần sớm tới bệnh viện để điều trị huyết thanh kháng nọc độc.
1 tháng sau, người này trở lại bệnh viện thăm khám khi bệnh tình ngày càng nặng hơn.
TS BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, qua thăm khám xác định người bệnh đã bị hoại tử đùi cẳng bàn chân trái, suy đa cơ quan.
Ê-kíp bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ 1/3 phần đùi chân trở xuống để giữ tính mạng cho người bệnh.
Theo BS Hùng, khi bị rắn độc cắn, cần đưa ngay tới bệnh viện để điều trị huyết thanh kháng nọc, tránh tình trạng nọc rắn lan rộng, gây hoại tử các bộ phận cơ thể.
Theo Văn Đức/VNN