Đà Nẵng cách ly 80 người trên chuyến bay từ Hàn Quốc về, theo dõi 3 ca nghi nhiễm

Google News

(Kiến Thức) - Trưa 24/2, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 80 người từ Hàn Quốc về. Ngoài ra, thành phố này còn tiếp nhận 3 trường hợp có dấu hiệu sốt, nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Theo nguồn tin riêng của PLO, Đà Nẵng đã cách ly 80 người gồm cả hành khách Việt và Hàn Quốc trên chuyến bay từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng trong sáng nay đã được cách ly. Chuyến bay này theo lịch trình thì xuất phát từ Daegu lúc 6h52 phút và đã tới sân bay Đà Nẵng lúc 10h43 phút.
Sau khi số hành khách này xuống sân bay, lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát y tế và cách ly để phòng, chống dịch COVID-19.
Da Nang cach ly 80 nguoi tren chuyen bay tu Han Quoc ve, theo doi 3 ca nghi nhiem-Hinh-2
Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, từ 13h30 ngày 23/2 đến 8h ngày 24/2, thành phố ghi nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. 
Nguồn tin cho hay hành khách là người Việt Nam sẽ cách ly tại Trung tâm Đồng Nghệ (Hòa Vang) của quân đội còn người Hàn Quốc sẽ cách ly tại BV Phổi.
Cũng trong ngày 24/2, theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, từ 13h30 ngày 23/2 đến 8h ngày 24/2, thành phố ghi nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19. Những người này đang được theo dõi, giám sát tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện tại, sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn.
Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, ngày 23/2, thành phố ghi nhận 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19. Một trường hợp là bệnh nhi 6 tuổi, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bé 6 tuổi này có dấu hiệu sốt và có tiền sử dịch tễ đến từ một xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trường hợp còn lại người Việt Nam về từ Hàn Quốc. Người này đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Cùng ngày 23/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 42 máy bay, 2 tàu biển với 3.144 người nhập cảnh. Trong đó, 954 người phải khai báo y tế, tăng 619 người giám sát y tế so với người 22/2. Hiện thành phố Đà Nẵng đã có 116 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19 và chưa có trường hợp nào dương tính.
Liên quan đến công tác phòng chống dịch, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo, từ 20/2, Bệnh viện 199 - Bộ Công an bắt đầu tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 giờ tại bệnh viện là 1900.98.68.68, số điện thoại khoa Cấp cứu là 0236.3986.881.
Trong khi đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch hội chứng hô hấp cấp tính nặng do Covid-19 sáng 24/2, Bộ Y tế đã cho biết đã tiến hành áp dụng tờ khai y tế đối với các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.
Đối với những trường hợp có sốt, ho, khó thở... sẽ được cách ly theo quy định.
Thảo Nguyên