Dịch COVID-19 trưa ngày 7/4: Hà Nội có tổng 100 ca bệnh COVID-19, Việt Nam 122/245 ca khỏi

Google News

(Kiến Thức) - Tính đến trưa ngày 7/4, Việt Nam có 245 ca bệnh, dự kiến hôm nay có 26 người được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 122 ca. Hà Nội vẫn đang dẫn đầu các tỉnh có nhiều người mắc với 100 ca bệnh. 

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 245 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong. Việt Nam đứng thứ 99/210 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN.
Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có 26 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 5 cơ sở y tế được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến nay, Việt Nam có 122 ca bệnh khỏi/ra viện.
Dich COVID-19 trua ngay 7/4: Ha Noi co tong 100 ca benh COVID-19, Viet Nam 122/245 ca khoi
 
26 bệnh nhân dự kiến công bố khỏi bệnh hôm nay gồm:
- Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 11 bệnh nhân: 21, 72, 84, 111, 116, 136, 137, 192, 197, 200, 222.
- Bệnh viện Dã chiến Củ Chi- TP HCM có 05 bệnh nhân: 95, 96, 119, 120 và 143
- Bệnh viện Cần Giờ- TP HCM có 04 bệnh nhân: 98, 142, 159 và 160
- Bệnh viện Trung ương Huế có 02 bệnh nhân là: 30, 31
- Bệnh viện Sa Đéc có 04 bệnh nhân là: 101, 102, 103 và 104
Trước đó, tối qua, Trung tâm y tế huyện Bình Đại- Bến Tre đã công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân 123, cô gái 17 tuổi, trở về Việt Nam từ Malaysia.
Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, 05 địa phương hiện có đông bệnh nhân nhất được cách ly/điều trị, gồm Hà Nội (100 người), TP HCM (55 người), Vĩnh Phúc (17 người), Ninh Bình (13 người) và Bình Thuận (9 người).

Mời quý độc giả theo dõi video: Hướng dẫn cách ly tại nhà phòng dịch COVID-19

Việt Nam đã bước sang ngày thứ 7 thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 của Việt Nam đang cho thấy hiệu quả. Những ngày qua, Việt Nam có ít ca nhiễm mới hơn, số ca khỏi bệnh ngày càng nhiều, một số bệnh nhân nặng tiến triển tích cực.
Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội, không để dịch lây lan trong cộng đồng, giữ vững thế chủ động chống dịch.Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19.
Chiến lược phòng chống hiện nay trong giai đoạn 3 là cách ly xã hội, tìm kiếm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch và điều trị hay nói cách khác là khóa dịch từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong, tích cực điều trị, hạn chế tử vong. Từ nay đến ngày 15/4, cả hệ thống chính trị bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh tất cả các kịch bản, các giải pháp để chuẩn bị cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 mà hiện nhiều nước đang phải đối phó rất vất vả.
Dich COVID-19 trua ngay 7/4: Ha Noi co tong 100 ca benh COVID-19, Viet Nam 122/245 ca khoi-Hinh-2
 

An Lê