Không cần bình xịt, đuổi côn trùng trong nhà bằng cách này

Google News

(Kiến Thức) - Bạn có thể diệt côn trùng trong nhà đơn giản bằng cách dùng bình xịt nhưng cách này không an toàn khi nhà có trẻ nhỏ. Hãy tham khảo các mẹo đuổi côn trùng bằng các thực phẩm an toàn sau.

Sau đây là một số mẹo đuổi côn trùng trong nhà an toàn:
Cách đuổi gián:
Ảnh: Depositphotos.  
Cắt hành thành miếng nhỏ.
Trộn hành với baking soda
Đặt hỗn hợp vào nơi lũ gián thường xuất hiện.
Lặp lại nếu cần.
Cách này giúp bạn đuổi lũ gián đáng ghét mà không gây hại gì tới sức khỏe cả nhà.
Cách đuổi kiến:
Ảnh: Depositphotos.  
Bạn có thể sử dụng những thực phẩm mà kiến không thích để ở những nơi kiến có thể xâm nhập trong nhà bạn. Điển hình là nghệ, ớt, đinh hương nghiền…
Dùng bột ngô để ngăn chặn kiến tha mồi về tổ là một trong những cách an toàn nhất cho gia đình có trẻ em. Với cách này, bạn có thể thấy kiến biến mất trong nhà trong một vài tuần.
Cách diệt muỗi:
Dùng tinh dầu lavender hoặc dầu bạc hà
Ảnh: Depositphotos.  
Nhỏ tinh dầu vào một miếng bọt biển sạch.
Đặt miếng bọt biển vào bình và đóng kín trong 24 giờ.
Sau đó, mở bình để cho mùi lan truyền khắp phòng.
Đây là cách diệt muỗi hiệu quả mà lại an toàn. Cách này khiến lũ muỗi bay xa và không còn quanh quẩn trong nhà bạn nữa.
Thảo Nguyên (theo Brightside)