Không phải ngoại tình, những hành động này mới phá hoại hôn nhân

Google News

Có rất nhiều cặp vợ chồng tan vỡ hôn nhân từ những hành vi tưởng như rất nhỏ này.

1. Thường xuyên đi chơi thâu đêm với bạn bè

Khong phai ngoai tinh, nhung hanh dong nay moi pha hoai hon nhan

Có thời gian riêng cho bạn bè là điều cần thiết giúp mỗi vợ chồng giữ gìn sự cân bằng và tạo sự mới mẻ cho hôn nhân. Nhưng nếu một người quá thường xuyên đi chơi đêm với nhóm bạn của mình thì lại khiến bạn đời khó chịu và dễ gây mâu thuẫn gia đình.

2. Thiếu tin tưởng nhau

Ngoài tình yêu, lòng tin chính là điểm mấu chốt để vợ chồng có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nhau hết mực. Bởi lẽ, khi vẫn tồn tại những nghi kỵ, ngờ vực hay những bí mật bất minh thì những giận hờn vu vơ, ghen tuông vô lối là điều khó tránh khỏi.

Thế nên, nếu có bất cứ khúc mắc nào hai bạn nên ngồi lại với nhau để tháo gỡ tất cả. Đừng để những bực dọc, nghi kỵ chất chứa trong lòng quá lâu kẻo "tức nước vỡ bờ". Có rất nhiều cặp đôi vì không thẳng thắn, cố nuốt đau thương vào lòng mà nhẫn nhịn trước những sai trái của bạn đời rồi đẩy hôn nhân xuống vực thẳm lúc nào không hay.

Khong phai ngoai tinh, nhung hanh dong nay moi pha hoai hon nhan-Hinh-2

3. Quá để ý tiểu tiết

Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những lỗi lầm. Nhưng, thái độ chúng ta đối xử với nhau khi bạn đời mắc sai lầm lại là yếu tố quyết định đến cuộc hôn nhân của bạn.

Nếu bạn luôn săm soi những sai lầm của đối phương để chỉ trích. Cuộc hôn nhân của bạn chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề. Những trạng thái cảm xúc tiêu cực này sẽ tác động lên cả hai người. Hai vợ chồng dễ sinh ra cảm giác bực bội, khó chịu về đôi bên. Tình cảm sẽ ngày càng rạn nứt và cuối cùng, ly hôn là điều khó tránh khỏi.

4. Áp đặt ý kiến cá nhân

Điều này thường xảy ra với những người đã sống độc thân trong một thời gian dài. Họ quen với việc chỉ có một mình đưa ra mọi quyết định và không cần để ý tới mọi người xung quanh. Họ có những quan điểm riêng về cuộc sống, gia đình, con cái.

Tuy nhiên, khi bước vào một mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân, hãy biết tiếp nhận ý kiến của đối phương và có tiếng nói chung trong mọi việc. Hãy biết lắng nghe, trao đổi về mọi khía cạnh của cuộc sống để cùng chung sống hài hòa với nhau.

5. Liên tục xem điện thoại

Khong phai ngoai tinh, nhung hanh dong nay moi pha hoai hon nhan-Hinh-3

Khi chồng hay vợ lúc nào cũng chăm chú trước màn hình máy tính, điện thoại, TV thì nó cho thấy họ không muốn gắn kết với bạn đời hoặc đang lẩn trốn nhau hay muốn giấu giếm điều gì đó. Cũng có một số người không có các ý trên nhưng lại có thói quen xấu này để giải trí sau ngày dài làm việc.

Theo Gia đình & Xã hội