Sản phụ tử vong sau khi sinh mổ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Google News

Gia đình sản phụ Vũ Thị Giang cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ khi sinh con tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt là do sự tắc trách của đội ngũ kíp trực nên đã tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng.

Ngày 18/1, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Vũ Thị Giang (32 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, gia đình sản phụ Vũ Thị Giang đã có đơn tố cáo tới cơ quan chức năng về việc kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tắc trách dẫn tới sản phụ tử vong.

San phu tu vong sau khi sinh mo tai Benh vien Hoan My Da Lat

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 7/1, sản phụ Giang nhập viện chờ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Tại đây, sản phụ Giang được chẩn đoán sinh con lần hai, báo chuyển dạ, vỡ ối sớm. Chiều tối cùng ngày, sản phụ có biểu hiện suy thai, hồi sức tim thai không hồi phục, được kíp trực thực hiện sinh mổ, đưa ra bé trai nặng hơn 2,8 kg. Tuy nhiên, sau đó sản phụ liên tục xảy ra băng huyết, mất máu nhiều.

Từ 22h30 ngày 7/1 đến 0h50 ngày 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã thực hiện mổ cắt tử cung cầm máu trong tình trạng bệnh nhân hôn mê sâu, phải thở máy, mạch, huyết áp không đo được, phải bơm máu trực tiếp vào người sản phụ. Sau khi mổ, diễn biến sức khỏe của chị Vũ Thị Giang ngày càng xấu đi.

Đến 15h30 ngày 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã chuyển sản phụ lên khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy qua nội khí quản, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Chị Giang tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Giang làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng về kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tắc trách dẫn tới sản phụ này tử vong.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến chị Giang tử vong là do thời điểm sản phụ bị băng huyết tối cấp sau khi mổ sinh, bệnh viện và ngân hàng máu không còn nhóm máu B để tiếp cho bệnh nhân. Vụ việc nguy cấp, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã hiến máu B để bơm trực tiếp cho sản phụ nhưng chị Giang vẫn không qua khỏi.

Theo ông Vinh, thời điểm chị Giang bị băng huyết nếu có sẵn nhóm máu B sự việc sẽ có nhiều khả quan hơn. Ông Vinh cũng cho biết, bệnh viện đang phối hợp với lực lượng chức năng cùng Hội đồng y khoa Sở Y tế Lâm Đồng xác minh nguyên nhân tử vong của sản phụ Vũ Thị Giang.

Theo HL / Người Đưa Tin