Tác dụng mới khó tin khi dùng Viagra cho... phụ nữ

Google News

Các nhà khoa học Úc đã phát hiện Viagra, viên thuốc lừng danh trị rối loạn cương dương, có thể đem lại lợi ích lớn cho hàng loạt… phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Công trình thực hiện bởi Viện nghiên cứu Mater (Queensland, Úc) cho thấy sildenafil, dưới thương hiệu danh tiếng Viagra, không chỉ là thần dược cho quý ông mà còn là liều thuốc "vàng" giúp nhiều phụ nữ bớt ám ảnh chuyện "vượt cạn". Viên thuốc màu xanh có thể giúp giảm thời gian chuyển dạ của các sản phụ; giảm 50% số trường hợp phải sinh mổ khẩn cấp và 50% các trường hợp phải dùng kẹp forceps để hỗ trợ khi sinh khó.
Tac dung moi kho tin khi dung Viagra cho... phu nu
Viagra có thể giúp phụ nữ trải qua cuộc "vượt cạn" nhẹ nhàng hơn - ảnh: FOX NEWS 
Giáo sư Sailesh Kumar, người đứng đầu nghiên cứu cho biết khi các tình nguyện viên dùng Viagra, viên thuốc đã giúp tăng lượng máu đến vùng chậu, bao gồm tử cung và nhau thai trong khi sinh, giúp sản phụ "vượt cạn" dễ và nhẹ nhàng hơn. Tác động này giống với tác động của thuốc khi điều trị rối loạn cương dương cho quý ông, vì việc tăng lưu lượng máu đến vùng chậu giúp họ cương cứng dễ dàng hơn.
Với các ca sinh, khi người mẹ dùng Viagra, em bé cũng được hưởng lợi vì tác động tăng lưu lượng máu nhau thai nói trên cũng giúp cải thiện việc vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng cho bé, bé sẽ có sức khỏe tốt hơn để vượt cạn cùng mẹ; giảm nguy cơ bị đau và stress trong quá trình mẹ chuyển dạ. Trong các ca sinh khó, thuốc giúp hạn chế việc nguồn cấp máu qua nhau thai bị gián đoạn- tình trạng dẫn đến mổ cấp cứu vì ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và sinh mạng trẻ sơ sinh.
Việc giảm 50% nguy cơ sinh mổ và dùng kẹp forceps trợ sinh cũng vô cùng ý nghĩa. Trong khi việc dùng kẹp forceps ngày một bị hạn chế vì nguy cơ dẫn đến tổn thương ở cả bé và mẹ khi lôi bé ra, thì việc sinh mổ cũng được chứng minh là ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe 2 mẹ con, chỉ nên được áp dụng khi không còn cách nào khác.
Một nghiên cứu trên 29 triệu ca sinh của Đại học Edinburgh (Scotland - Vương quốc Anh), công bố năm 2018, cho thấy sinh mổ làm tăng 59% nguy cơ béo phì, 21 % nguy cơ suyễn ở trẻ. Người mẹ không chỉ phải chịu đựng các rủi ro của phẫu thuật mà còn đối mặt với nguy cơ sẩy thai tăng 27%, nguy cơ thai chết lưu tăng 17% trong lần sinh sau.
Theo A. Thư/NLĐ