Thêm một giám đốc bệnh viện Vũ Hán nhập viện vì Covid-19

Google News

Một giám đốc bệnh viện ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) được cho là đã phải nhập viện để điều trị sau khi nhiễm virus corona.

Theo Daily Mail, bác sĩ Wang Ping – người đứng đầu bệnh viện số 8 Vũ Hán – đang được điều trị tại bệnh viện Jinyintan.
Thông tin này được đăng tải lần đầu bởi tờ Beijing News, trích dẫn nguồn tin từ bệnh viện số 8.
Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cũng lan truyền lời kêu gọi hiến huyết tương để điều trị cho bác sĩ Wang.
Them mot giam doc benh vien Vu Han nhap vien vi Covid-19
 Bệnh viện số 8 ở Vũ Hán. Ảnh: Daily Mail
Không lâu sau đó, phát ngôn viên bệnh viện số 8 lên tiếng xác nhận thông tin bà Wang nhập viện, đồng thời cho biết bệnh viện Jinyintan đã tìm được huyết tương phù hợp với nữ bác sĩ.
Cả bệnh viện số 8 Vũ Hán và bệnh viện Jinyintan đều không đưa ra tuyên bố chính thức về tình trạng của bác sĩ Wang.
Them mot giam doc benh vien Vu Han nhap vien vi Covid-19-Hinh-2
 Bà Wang Ping. Ảnh: Changjiang Daily
Thông tin này được đăng tải vài ngày sau khi bác sĩ Liu Zhiming (51 tuổi), lãnh đạo bệnh viện Vũ Hán, qua đời vì Covid-19.
Ông Liu được ca ngợi “vì có những đóng góp quan trọng trong chiến dịch phòng chống và kiểm soát virus corona”.
Tuần trước, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đã có hơn 1.700 nhân viên y tế nước này được xác nhận mắc Covid-19, trong đó hầu hết ở tâm dịch Hồ Bắc - nơi các bệnh viện phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân khổng lồ.
Trung Quốc hôm qua, 19/2, ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 thấp nhất từ khi dịch bùng phát ngày 23/1.
Cụ thể, tại Trung Quốc đại lục, hôm qua đã có 394 ca nhiễm mới, và 114 người tử vong vì Covid-19, nâng số ca mắc Covid-19 trên thế giới lên tới 75.725 ca, số ca tử vong lên 2.126 ca.
Số người khỏi bệnh và được xuất viện ngày 18/2 là 1.779 người, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi lên 16.155 ca.
Minh Hạnh/TPO