TMV Hàn Việt mượn danh bác sỹ BV Chợ Rẫy, thực hiện dịch vụ thẩm mỹ trái phép?

Google News

(Kiến Thức) - Liên tục bị Sở Y tế TP HCM kiểm tra, xử phạt vì chưa được phê duyệt danh mục kỹ thuật, xác nhận nội dung quảng cáo, TMV Hàn Việt còn “mượn danh” bác sĩ BV Chợ Rẫy để hoạt động. 

Liên quan đến vụ việc Thẩm Mỹ Viện Hàn Việt (đường Pasteure, phường 6, quận 3, TP HCM) dù chưa được Sở Y tế TP HCM phê duyệt danh mục kỹ thuật, xác nhận nội dung quảng cáo nhưng vẫn rầm rộ quảng cáo, tư vấn và nhận thực hiện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ngực, mông, bụng... cho khách hàng, mới đây thông tin với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM khẳng định: Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Việt (TMV Hàn Việt – PV); đồng thời Thanh tra Sở Y tế tiếp tục kiểm tra cơ sở nêu trên và đang tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
TMV Han Viet muon danh bac sy BV Cho Ray, thuc hien dich vu tham my trai phep?
Đến ngày 12/12, TMV Hàn Việt đã tắt quảng cáo khi chưa được phép của Sở Y tế TP HCM. 
Theo Sở Y tế TP, cơ sở này chỉ được cấp phép phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do ông Lee Byong Yeol chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; tuy nhiên, chưa được Sở Y tế phê duyệt kỹ thuật và xác nhận nội dung quảng cáo.
Điều đáng nói là ngoài việc vi phạm nói trên, TMV Hàn Việt có dấu hiệu “mượn danh” thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hồ Nam – Chuyên khoa phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy để hoạt động. Theo đó, nhân viên tại đây giới thiệu trực tiếp và đưa name card cho khách với nội dung: “Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hồ Nam – Chuyên khoa phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy. Giám đốc điều hành TMV Hàn Việt".
Sở Y tế TP HCM khẳng định, căn cứ hồ sơ lưu trữ, Sở Y tế không cấp Chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ Phạm Hồ Nam và bác sĩ Phạm Hồ Nam không đăng ký hành nghề tại phòng khám nêu trên.
Sáng 10/12, PV Kiến Thức đã liên hệ với TMV Hàn Việt để làm rõ thông tin về việc “mạo danh” này. Tuy nhiên, khi nghe PV đề cập đến tên thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hồ Nam, bà Thúy Dung, trưởng phòng marketing TMV Hàn Việt tỏ thái độ khó chịu, từ chối trả lời.
Trước đó, đầu tháng11, PV Kiến Thức trong vai khách hàng đến TMV để tư vấn dịch vụ nâng ngực, nâng mông… cho vợ. Tại đây, một nữ nhân viên đã nhiệt tình tư vấn các gọi dịch vụ và chương trình khuyến mãi giảm giá. Với dịch vụ nâng ngực, nữ nhân viên này cho biết trước đây giá là hơn 80 triệu đồng, nhưng đang được giảm còn 59,5 triệu đồng; cấy mỡ mông (nâng mông) giá 40 triệu đồng. Còn dịch vụ hút mỡ bụng sẽ bao gồm bụng trên, bụng dưới, hai bên eo có tổng chi phí là 35 triệu đồng.
TMV Han Viet muon danh bac sy BV Cho Ray, thuc hien dich vu tham my trai phep?-Hinh-2
Nhân viên TMV Hàn Việt tư vấn cho khách các dịch vụ vượt ngoài giấy phép hoạt động.  
“Khách hàng sẽ được đưa đến một bệnh viện và bác sĩ ở TMV Hàn Việt sẽ trực tiếp thực hiện phẫu thuật”, nữ nhân viên tư vấn cho biết và không tiết lộ bệnh viện. Nữ nhân viên này còn đưa cho khách hàng (PV) một name card có nội dung: “Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hồ Nam – Chuyên khoa phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy. Giám đốc điều hành TMV Hàn Việt".
Theo tìm hiểu của PV, ngoài việc quảng cáo dịch vụ nâng ngực, nâng mông, hút mỡ bụng, TMV Hàn Việt còn giới thiệu dịch vụ thu hẹp vùng kín, tái tạo màn trinh mà ít cơ sở thẩn mỹ nào được cấp phép phẫu thuật. Thế nhưng, TMV Hàn Việt chỉ được Sở Y tế TP HCM cấp phép phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Phòng khám này chưa được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật và xác nhận nội dung quảng cáo.
 


Vũ Sơn