Vụ hút mỡ bụng người mang thai: Đình chỉ Thẩm mỹ viện Sophie International

Google News

(Kiến Thức) - Sở Y tế TP HCM vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động Thẩm mỹ viện Sophie International vì chưa có giấy phép hoạt động.

Ngày 2/11, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động Thẩm mỹ viện Sophie International (quận 1, TP HCM). Đây là cơ sở thẩm mỹ đưa bệnh nhân đang mang thai sang Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas thực hiện dịch vụ hút mỡ bụng.

“Cơ sở Sophie International chưa được cấp giấy phép hoạt động nên đình chỉ các hoạt động chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Còn các BV Thẩm mỹ khác đang được thanh tra, điều tra nên việc xử lý sẽ được công bố sau khi có kết luận theo quy định pháp luật”, bà Mai thông tin.

Vu hut mo bung nguoi mang thai: Dinh chi Tham my vien Sophie International
 Thẩm mỹ viện Sophie International 

Trước đó, ngày 26/9, chị N.A. (28 tuổi, ngụ Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Sophie International (253A Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TP HCM) tư vấn dịch vụ hút mỡ bụng.

Sau đó, chị A. được cơ sở này đưa đến Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas (27 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10) để làm xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng, lưng, vai, bắp tay, nách và cắt, căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng.

Sau phẫu thuật, chị A có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, khó thở và các biểu hiện này ngày càng nặng hơn.

Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, chị A. đã đến khám tại Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội vào ngày 24/10 và phát hiện mình đã mang thai ở tuần thứ 8.

Chị quay lại làm việc với Thẩm mỹ viện Sophie International nhưng nơi đây chối bỏ trách nhiệm.

Viết Dũng