7 loại cây cảnh dễ gây nguy hiểm, không nên trồng trong nhà

Google News

Một số loại cây cảnh dù mang ý nghĩa phong thủy và đẹp mắt, tuy nhiên lại chứa nhiều chất độc nguy hiểm, sẽ rất hại nếu chẳng may nuối phải.

Cây bonsai bách xù

 

Cây bonsai bách xù thuộc cùng loài với cây bách xù núi, dù loại cây này trông rất đẹp, kiểu dáng bắt mắt nhưng chúng có thể gây ra các triệu chứng dị ứng như nghẹt mũi và chảy nước mắt.

Cây mọng nước

 

Các loại cây mọng nước rất được yêu thích để đặt trên bàn làm việc, phòng khách hay ban công, ví dụ như cây sen đá, là loại cây cảnh khá phổ biến vì chúng nhỏ, rẻ tiền và dễ chăm sóc.

Tuy nhiên cây mọng nước dễ bị nhiễm rệp sáp, nếu không được chú ý, chúng sẽ dễ làm lây bệnh sang các cây khác và cực khó loại bỏ.

Cây trúc đào

 

Loài cây cảnh xinh đẹp, trông dịu dàng này thực ra cực kỳ độc, tốt nhất không nên giữ trong nhà. Nếu trồng cây trúc đào bên ngoài, bạn cũng nên đứng cánh nó một cánh tay nếu đi ngang qua, nhựa từ lá cây có thể khiến da bạn kích ứng nghiêm trọng.

Cây vạn niên thanh

 

Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà là giống cây dễ trồng, dễ chăm sóc nên khá được ưa chuộng.

Tuy nhiên nếu trong nhà bạn có vật nuôi yêu thích, tốt nhất không nên trồng cây vạn niên thanh trong nhà.

Vạn niên thanh có chứa canxi oxalat độc hại với chó mèo.

Cây môn đỏ

 

Cây môn đỏ cũng là giống cây cảnh không thích hợp để trồng trong nhà. Tương tự vạn niên thanh, cây môn đỏ được cho là độc hại đối với vật nuôi và con người.

Cây si

 

Trồng cây si trong nhà có thể gây một số vấn đề về sức khỏe, đặc biệt nếu bạn bị hen suyễn hoặc bị dị ứng với nhựa mủ.

Lá cây si có thể tích tụ rất nhiều bụi, và vì cây si có rất nhiều nhựa mủ nên có thể gây dị ứng với nhựa mủ.

Cây cau cảnh

 

Cây cau cảnh rất dễ thu hút các loại côn trùng gây hại vào trong nhà, ví dụ như ve nhện và rệp sáp.  

Theo PV/ Khỏe & Đẹp