“Đế chế” Đặng Văn Thành kiếm bộn tiền từ đâu?

Google News

(Kiến Thức) - Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) của đại gia Đặng Văn Thành được thành lập từ thế kỷ trước và tiền thân chỉ là cơ sở sản xuất cồn. Hiện nay, TTC  mở rộng sang du lịch, năng lượng, mía đường và cả bất động sản. 

Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) được thành lập bởi hai nhà sáng lập ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc năm 1979. Tiền thân của Tập đoàn TTC là cơ sở sản xuất cồn.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, tại thời điểm khởi nghiệp, với vốn điều lệ 100 triệu đồng và 20 cán bộ nhân viên, Thành Thành Công là một trong những cơ sở sản xuất cồn có quy mô lớn nhất ở TP HCM.
“De che” Dang Van Thanh kiem bon tien tu dau?
 TTC là một trong những "ông lớn" trong ngành mía đường Việt Nam.
Đến năm 1999, doanh nghiệp chuyển đổi thành Công ty TNHH TM - SX Thành Thành Công. Công ty ưu tiên phát triển hệ thống phân phối trải rộng cả nước, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như: TP HCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh… Đây chính là bước đệm giúp công ty hội tụ đủ nguồn lực để tham gia đầu tư vào các lĩnh vực mới đầy tiềm năng như: mía đường, ngân hàng, bất động sản, du lịch.
Năm 2006, TTC tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. Một năm sau đó, TTC tham gia chương trình cổ phần hóa và đầu tư danh mục đồng thời tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
Qua nhiều năm tăng vốn và tăng danh mục đầu tư, năm 2019, đánh dấu cột mốc 40 năm hình thành và phát triển, TTC tiếp tục hoàn thiện mô hình Tổng Công ty với hơn 10.000 cán bộ nhân viên, vốn điều lệ lên tới 18.104 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu: 21.023 tỷ đồng và tổng tài sản 56.537 tỷ đồng.
“De che” Dang Van Thanh kiem bon tien tu dau?-Hinh-2
Tỷ lệ sở hữu của TTC Group tại 4 công ty đầu ngành. Ảnh: Cafebiz. 
Tập đoàn Thành Thành Công xây dựng thương hiệu ở 5 ngành kinh doanh trụ cột bao gồm: giáo dục, mía đường, bất động sản, du lịch và năng lượng.
Tuy nhiên, hồi tháng 6/2019, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC xác nhận đã bán đi khoảng 85% cổ phần CTCP Giáo dục Thành Thành Công (TTCE).

Video: 'Đế chế' mới của gia đình ông Đặng Văn Thành. Nguồn: Youtube.

Ở mảng nông nghiệp, TTC hoạt động với 19 công ty đường thành viên, công suất hoạt động nhà máy 48.000 tấn mía/ngày. Công ty đầu ngành mía đường của TTC là CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa. TTC Biên Hòa có 78.000 ha vùng nguyên liệu ở cả ba nước Đông Dương với thị phần tại Việt Nam khoảng 40%, riêng đường công nghiệp là 50%.
Ở mảng bất động sản, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land sở hữu quỹ đất gần 1.900 ha, trong đó BĐS khu công nghiệp 967 ha, tỷ trọng 51%. Tiếp đến là bất động sản dân dụng chiếm 29%, bất động sản nghỉ dưỡng chiếm 21%.
Đối với ngành năng lượng, TTC xem năng lượng là một ngành chiến lược được ưu tiên đầu tư. Hiện, ngành năng lượng TTC dẫn đầu về các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dẫn đầu về sản xuất điện sinh khối trong cả nước.
Ngành du lịch TTC sở hữu hơn 9 khách sạn 4 sao và 3 sao, 3 resort, 2 trung tâm hội nghị, hơn 1.200 phòng ở tiện nghi, 2 khu vui chơi, 6 nhà hàng nằm rải rác tại TP HCM, Bình Thuận, Cần Thơ, Khánh Hòa...
Hoàng Minh