Điều kiện gia nhập 1% nhóm siêu giàu ở Mỹ

Google News

Hộ gia đình cần có tổng thu nhập hàng năm là 597.815 USD để được coi là 1% có thu nhập cao nhất ở Mỹ. Điều kiện gia nhập giới nhà giàu cũng thay đổi đáng kể theo từng tiểu bang.

Dieu kien gia nhap 1% nhom sieu giau o My

Điều kiện thu nhập để gia nhập giới siêu giàu rất khác nhau giữa các tiểu bang của Mỹ. Ảnh: The Guardian.

Nếu muốn trở thành một phần của 1% những người có thu nhập cao nhất ở Mỹ, hộ gia đình sẽ cần có thu nhập hàng năm hơn nửa triệu USD. Số liệu được trích dẫn từ một phân tích ngày 13/1 của trang web tài chính cá nhân SmartAsset, theo Business Insider.

Tuy nhiên, con số này rất khác nhau giữa các tiểu bang. Sử dụng dữ liệu từ IRS và Cục Thống kê Lao động từ năm 2018 và cập nhật dữ liệu đó với chỉ số giá tiêu dùng năm 2022, nghiên cứu đã suy ra tiểu bang nào có ngưỡng cao nhất và thấp nhất để được coi là siêu giàu.

Nghiên cứu cho thấy 8/10 tiểu bang có ngưỡng 1% cao nhất nằm dọc theo bờ biển phía đông và phía tây, bao gồm Connecticut (896.490 USD), Massachusetts (810.256 USD), New York (777.126 USD) New Jersey (760.462 USD), California (760.462 USD).

5 tiểu bang có ngưỡng thấp nhất để lọt vào top 1% người có thu nhập cao nhất gồm West Virginia (350.212 USD), Mississippi (361.462 USD), New Mexico (384.427 USD), Arkansas (411.633 USD), Kentucky (412.836 USD).

Dieu kien gia nhap 1% nhom sieu giau o My-Hinh-2

1% người giàu sở hữu 31,1% tổng tài sản của Mỹ trong quý 2 năm 2022. Ảnh minh họa: investopedia.

Các hộ gia đình cần mức thu nhập thấp hơn nhiều để đủ điều kiện nằm trong nhóm 5% giàu có trên toàn quốc, 240.712 USD.

Mặc dù vậy, người giàu ngày càng giàu hơn. 1% người siêu giàu của Mỹ đã có thêm 6.500 tỷ USD vào năm 2021, CNBC đưa tin, trích dẫn số liệu của Cục Dự trữ Liên bang.

Nhóm này sở hữu 31,1% tổng tài sản của đất nước trong quý 2 năm 2022. Trong khi đó, 50% dân số Mỹ có thu nhập thấp nhất chỉ sở hữu 3,2% tài sản của đất nước, theo Statistica.

Bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng trong nước. Một báo cáo của Cục điều tra dân số Mỹ công bố vào năm 2022 cho thấy chỉ số Gini, đo lường sự phân bổ thu nhập ở một quốc gia, đã tăng 1,2% từ năm 2020 đến năm 2021, cho thấy mức độ chênh lệch thu nhập lớn hơn.

Theo Lê Vy/Zing