Hàng quán phố cổ Hà Nội nghỉ Tết kéo dài

Google News

Hàng loạt khách sạn, nhà hàng, quán cà phê trên phố cổ Hà Nội lại lao đao khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều khách sạn chục tỷ bị rao bán do không thể cầm cự.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai

Suốt hơn 1 năm qua, COVID-19 xuất hiện khiến phố Tạ Hiện - một trong những con phố cổ nổi tiếng được khách du lịch nước ngoài yêu thích - liên tục rơi vào thảm cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Thời điểm này, khi dịch bệnh bùng phát lần thứ 3, hoạt động kinh doanh tại đây càng khốn đốn hơn bao giờ hết.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-2

Ghi nhận của PV VTC News vào chiều 22/2 cho thấy, cả con phố gần như dừng hẳn các hoạt động kinh doanh, từ quán bia hơi đến quán ăn hay khách sạn tại đây đều đóng cửa im lìm. Tuy nhiều quán không nằm trong diện bị cấm hoạt động nhưng cũng không còn mặn mà với việc mở cửa, nguyên nhân chủ yếu là do quá vắng khách.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-3

Nhiều năm trước, con phố du lịch này nổi tiếng vơi câu nói trứ danh: "Không ai cô đơn giữa phố Tạ Hiện". Nhưng giờ đây, không khí vui nhộn ấy chưa thể quay lại.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-4

Bà Trần Thị Lan - chủ một cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn buồn bã than, không thể đoán được đến bao giờ phố Tạ Hiện mới tấp nập như trước. Suốt hơn 1 năm nay, khi dịch bệnh có thời điểm được kiểm soát, hy vọng đang được nhen nhóm thì lại tái phát, cấp độ ngày càng nguy hiểm hơn. Nhiều cửa hàng vừa dốc tiền sắm sửa, chỉnh trang lại để chuẩn bị đón khách thì lại phải đóng cửa vì càng hoạt động càng lỗ.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-5

Loạt khách sạn "xịn xò", được xây dựng với phong cách hiện đại trên phố Hàng Giầy im lìm trong tình cảnh khách đìu hiu. Chủ một khách sạn còn hoạt động cho biết: "Trước đây lượng khách chủ yếu là du khách nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay, khách hàng chỉ là khách vãng lai, thuê theo giờ và thưa vắng, ít ỏi. Hoạt động kinh doanh của khách sạn giờ chỉ cầm chừng, tôi đang nghĩ đến việc đóng cửa hoặc sang nhượng", vị này nói.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-6

Một khách sạn ở phố Hàng Buồm dán giấy rao bán với giá 92 tỷ đồng.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-7

Kế bên cạnh, một khách sạn khác cũng đang tìm khách mua.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-8

Tuy vậy, nhiều khách sạn được rao trong suốt thời gian dài vẫn không thể bán khi nhiều người không dám mạo hiểm đầu tư thời điểm này.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-9

Cảnh đóng cửa khách sạn vì thế ngày càng bao trùm khắp phố cổ Hà Nội từ hơn một năm nay.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-10

Đây là một nhà hàng nổi tiếng trước đây trên phố Nhà Thờ. Do không cầm cự được trước khó khăn COVID-19, chủ nhà hàng này đã phải chấp nhận đóng cửa, trả lại mặt bằng.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-11

COVID-19 đang bùng phát lần thứ 3, trong đó có Hà Nội đã buộc các quán cà phê phải đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-12

Điều này khiến các quán thiệt hại nặng, ngay cả những chuỗi cửa hàng lớn.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-13

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-14

Lốc xoáy của COVID-19 không chừa một cửa hàng nào.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-15

Chuỗi nhà hàng nổi tiếng Bếp Xuka phải đóng cửa tại nhiều địa chỉ.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-16

Các cửa hàng kinh doanh thương hiệu lớn cũng ngậm ngùi nghỉ Tết kéo dài. Trong ảnh là một cửa hàng của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Mumuso đã đóng cửa từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay chưa mở trở lại.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-17

Một cửa hàng lẩu đóng cửa trên phố Nhà Chung.

Hang quan pho co Ha Noi nghi Tet keo dai-Hinh-18

Góc phố Nhà Thờ - Nhà Chung sầm uất, nhộn nhịp, nay vắng vẻ đến xót xa.

Theo VTC News