Loạt nhà hàng tiệc cưới “bức tử” sông Hàn bị xử phạt

Google News

Từ những thông tin do người dân cung cấp về dòng nước thải đen ngòm, hôi thối chảy từ nhà hàng ra sông Hàn, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý.

Ngày 15/7, tin từ UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với 8 cơ sở nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, do hành vi xả thải vượt chuẩn ra môi trường.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, đây là loạt nhà hàng tiệc cưới thuộc diện cỡ bự ở TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, bề ngoài sang trọng, đẳng cấp nhưng bên trong thì các nhà hàng này lại vi phạm quy định môi trường, gây ô nhiễm.
Loat nha hang tiec cuoi “buc tu” song Han bi xu phat
 
Cụ thể, thời gian gần đây, nhiều người dân chứng kiến cảnh nước thải đen ngòm chảy ra sông Hàn đoạn chân cầu Trần Thị Lý. Nghi vấn dòng nước thải hôi thối này bắt nguồn từ chuỗi nhà hàng tiệc cưới đường 2/9 nên người dân đã báo cáo chính quyền.
Nhận tin báo, UBND quận Hải Châu đã phối hợp với trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế, lấy mẫu tại 12 cơ sở nhà hàng tiệc cưới nằm trên khu vực đường 2/9, kết quả cho thấy có 8/12 cơ sở vi phạm, xả thải vượt quy chuẩn.

Mời quý vị xem video: Nhà hàng nửa trên bờ, nửa dưới nước cực hot ở châu Âu

Danh sách 12 nhà hàng bị kiểm tra là: Phú Gia 3, Anh & Em, King’s Palace, Queen’s Palace, Golden Phoenix, Gia Hân, 4U, Phì Lũ, Thiên Quế (Shushi), Soho, Minh Tâm, Cội Nguồn...
Căn cứ kết luận, UBND quận Hải Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính 8 nhà hàng vì thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường, với tổng số tiền 54 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận cũng lập biên bản nhắc nhở đối với 4 trường hợp còn lại.
Trước đó, chính quyền TP.Đà Nẵng cũng phạt 9 khách sạn ven biển do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 630 triệu đồng. Đó là: Balcona Đà Nẵng, Risemount Premier Đà Nẵng, Parosand Đà Nẵng, Paris Deli, Lê Hoàng, Hùng Anh, Parze Ocean và Gemma...
Ngoài xử phạt tiền, chính quyền địa phương còn yêu cầu các đơn vị nêu trên cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại khách sạn có công nghệ, công suất xử lý đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Theo Người Đưa Tin