Ngân hàng Nông nghiệp TQ sẽ thành lập chi nhánh tại VN

Google News

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 nước, Việt Nam – Trung Quốc đã có những hợp tác kinh tế quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tại cuộc hội đàm chiều 12/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký 12 văn kiện và 7 văn bản trao giữa hai nước.
Ở lĩnh vực ngân hàng, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ủy ban quản lý giám sát ngân hàng Trung Quốc.
Ngan hang Nong nghiep TQ se thanh lap chi nhanh tai VN
 Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là nhà băng có giá trị tài sản lớn thứ 3 Trung Quốc. Ảnh minh họa: ABOC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác về thương mại, cơ sở hạ tầng, tài chính tiền tệ. Cùng đó, cần kết nối chiến lược phát triển giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” với “hai hành lang, một vành đai kinh tế”, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại phát triển cân bằng, bền vững, đạt mục tiêu 100 tỷ USD trong năm 2017.
Tại cuộc hội đàm, Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất trao văn bản chấp thuận việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China Limited) chi nhánh Hà Nội.
Nhà băng này đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội từ năm 2012.
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước được thành lập năm 1951. Ðây là một trong 5 ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc tính theo giá trị tài sản, và đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong.
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đang là nhà băng lớn thứ 3 tại đất nước này, cũng là nhà băng có tổng tài sản lớn thứ 3 trên toàn thế giới.
Với tổng giá trị tài sản lên tới 2.820 tỷ USD, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chỉ xếp sau Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCBC) với giá trị tài sản 2.940 tỷ USD và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), tổng giá trị tài sản lên tới 3.620 tỷ USD.
Ngan hang Nong nghiep TQ se thanh lap chi nhanh tai VN-Hinh-2
 Ngoài hợp tác về tài chính ngân hàng, hai nước cũng thống nhất thỏa thuận đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất lốp xe tại Việt Nam.
Theo ước tính của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, cuối năm 2013, giá trị thị trường săm lốp Việt Nam (lốp ôtô, xe gắn máy, xe đạp) tương đương 852 triệu USD, dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) hàng năm trong giai đoạn 2013 - 2018 ở mức khoảng 6,9%.
Trên thị trường, nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới về săm lốp đã vào Việt Nam từ những năm 2014, như Bridgestone, Michelin, Yokohama, Cheng Shin...
Việc giảm thuế xuất nhập khẩu ôtô khu vực ASEAN về mức 0% vào năm 2018 tới đây dự kiến thúc đẩy ngành sản xuất lốp xe tăng trưởng mạnh, đặc biệt là lốp ôtô.
Theo Quang Thắng/Zing