Những toà nhà trăm tỷ giữa Sài thành

Google News

Mặc dù nhịp sống đã trở lại với trạng thái "bình thường mới" sau dịch Covid-19 nhưng rất nhiều khách sạn hạng sang ở "đất vàng" TP.HCM vẫn ngưng hoạt động, đóng cửa im lìm vì ế khách.

Trong số này có nhiều khách sạn đã rao bán với giá hàng trăm tỉ đồng nhưng chưa ai mua.

Thời gian qua, nhiều người đi lại khu vực quận 1 (TP.HCM) đều ngỡ ngàng khi rất nhiều nhà hàng, khách sạn tại đây đóng cửa im lìm, không còn hoạt động. Đặc biệt, các khách sạn hạng sang từ 3-4 sao đã khóa cửa, dán thông báo ngưng hoạt động vì ế khách.

Ngoài ra có nhiều khách sạn, trong đó hạng từ 1-2 sao cũng đang rao bán với giá vài chục tỷ đồng do không thể chống chọi lại với khó khăn bởi dịch Covid-19.

Mặc dù lượng rao bán khách sạn tăng mạnh nhưng lượng mua thì rất ít do thị trường kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú không còn hấp dẫn sau dịch.

Dưới đây là hình ảnh: Khách sạn ở trung tâm Sài Gòn ngừng hoạt động, rao bán vì "ngấm đòn" Covid-19

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh

Dạo quanh một vòng khu trung tâm Thành phố sẽ thấy rất nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn với thông báo bán hoặc cho thuê như thế này.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-2

Khách sạn này đang rao bán, hiện tại đã ngưng hoạt động cửa đang khóa chặn.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-3

Bản thông báo cho khách được dán trước cửa tại khách sạn Alagon chi nhánh Lý Tự Trọng sau khi vị trí này đã ngưng hoạt động.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-4

Khách sạn này đã đóng cửa im lìm, một cửa hầm xe được bán quán áo tạm thời.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-5

Bàn ghế tại sảnh khách sạn đã được bọc lại khi không còn sử dụng.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-6

Còn khách sạn này đang ngổn ngang vật liệu khi đã tạm ngưng hoạt động.

Trong khi đó, một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành cũng đang đóng cửa mấy tháng nay vì dịch, giờ trở thành nơi để xe cho khách ngồi uống cafe vỉa hè.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-7

Khách sạn nhỏ gần chợ Bến Thành đã đóng cửa từ khi dịch bùng phát.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-8

Nhiều cơ sở lưu trú du lịch quanh chợ Bến Thành cũng đóng cửa.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-9

Khách sạn trên đường Trương Định, quận 1 trở thành nơi nghỉ trưa của người lao động ngoài đường sau khi nơi này đã ngưng hoạt động.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-10

Khách sạn Palago đã niêm phong cửa và để bản thông báo liên hệ công việc.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-11

Gần khách sạn Palago là khách sạn Thành Long Tân cũng đang ngưng hoạt động, phía trước trở thành quán cơm, nước vỉa hè.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-12

Còn khách sạn này thì cũng rơi vào tình trạng tương tự, phải ngưng hoạt động do không có khách nước ngoài.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-13

Những khách sạn loại nhỏ hầu như đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Nhung toa nha tram ty giua Sai thanh-Hinh-14

Khách sạn 3 sao cũng rơi vào tình trạng ảm đạm, phải đóng cửa sau dịch.

Theo Dân Sinh