Phát hiện hơn nửa tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 8.000 sản phẩm bánh kẹo, tương đương hơn nửa tấn nhưng lại không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã được Bách thu gom để bán cho các đầu mối nhằm kiếm lời.

Thông tin ban đầu về sự việc xảy ra vào trưa ngày 8/8, khi Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết hàng hóa số 27 Trần Duy Hưng (Hà Nội).
Phat hien hon nua tan banh keo khong ro nguon goc
 Hiện trường vụ việc.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 8.000 sản phẩm bánh kẹo, tương đương hơn nửa tấn nhưng lại không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Các loại bánh kẹo này chủ yếu gồm: Bánh Trung thu, bánh chuối, bánh phô mai…, đều in nhãn mác nước ngoài sản xuất.
Phat hien hon nua tan banh keo khong ro nguon goc-Hinh-2
Toàn bộ số bánh kẹo đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ. 
Khai nhận ban đầu, chủ cơ sở là Nguyễn Hữu Bác (SN 1995, trú tại Chí Linh, Hải Dương) cho biết, số bánh kẹo trên được thu gom ở các cửa khẩu của miền Bắc. Sau đó, bánh kẹo được đem về tập kết tại địa chỉ số 27 Trần Duy Hưng để chuẩn bị bán cho các đầu mối ở Hà Nội và các tỉnh nhằm kiếm lời.
Các lực lượng chức năng sau đó đã niêm phong, tạm giữ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh và làm rõ.
Khánh Hoài