Thú chơi “đốt tiền” của đại gia Hiệp Gas đầu tư nhà máy hóa dầu 1,5 tỷ USD

Google News

Đại gia Hiệp Gas từng gây xôn xao dư luận khi bất ngờ “phơi nắng” dàn siêu xe hàng chục chiếc của mình trên phố Hà Nội. Trước đó, vị đại gia này khá kín tiếng trước giới truyền thông.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ và trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án nhà máy hóa dầu Stavian trị giá 1,5 tỷ USD tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Công trình này được xây dựng trên diện tích 30 ha với công suất 600.000 tấn Polypropylene/năm tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).
Công ty Cổ phần Hoá dầu Stavian Quảng Yên là chủ đầu tư Dự án Nhà máy Hoá dầu Stavian Quảng Yên. Công ty Stavian Quảng Yên thành lập vào tháng 9/2021, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của công ty gồm Công ty cổ phần Stavian Hoá Chất (tiền thân là Công ty cổ phần Nhựa Opec – Opec Plastics) sở hữu 51%, Công ty Cổ phần Cảng hàng lỏng Hưng Yên (Hưng Yên Por) sở hữu 39% và 10% còn lại do ông Nguyễn Hồng Hiệp (Hiệp Gas) sở hữu.
Công ty Cổ phần Cảng hàng lỏng Hưng Yên do ông Nguyễn Hồng Hiệp là cổ đông sáng lập vào tháng 12/2020, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Vị đại gia này là cổ đông lớn nhất của công ty khi góp 75% vốn điều lệ.
Thu choi “dot tien” cua dai gia Hiep Gas dau tu nha may hoa dau 1,5 ty USD
 Ông Nguyễn Hồng Hiệp. Ảnh: Nhịp sống kinh  tế
Như vậy, thông qua công ty Hưng Yên Por, ông Nguyễn Hồng Hiệp nắm giữ trực tiếp và gián tiếp 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá dầu Stavian Quảng Yên - đơn vị thực hiện dự án nhà máy lọc dầu 1,5 tỷ USD.
Ông Nguyễn Hồng Hiệp sinh năm 1973, quê gốc ở Bắc Ninh, được giới truyền thông gọi là đại gia Hiệp “Gas” bởi ông chính là người sáng lập thương hiệu nổi tiếng - Gas Venus.
Năm 2015, đại gia Hiệp Gas gây xôn xao dư luận khi bất ngờ “phơi nắng” dàn siêu xe hàng chục chiếc của mình trên phố Hà Nội. Trước đó, vị đại gia này khá kín tiếng trước giới truyền thông.
Đại gia Hiệp Gas nổi tiếng trong giới siêu xe bởi thú chơi “siêu xe cặp”. Theo đó, mỗi khi đam mê chiếc xe nào thì ông Hiệp phải tậu một lúc cả hai chiếc giống nhau đem về garage chỉ để... trưng.
Trong những bức hình chụp garage của đại gia Hiệp Gas có thể thấy, vị đại gia này có dàn siêu xe với gần 20 chiếc. Đáng chú ý, 6 chiếc được đóng theo cặp bao gồm bộ đôi Lamborghini Gallardo, bộ đôi Lamborghini Murcielago LP640 màu đen và màu cam, hai chiếc Aston Martin Rapide, bộ đôi coupe Bentley Continental GT, bộ đôi limousine và hai chiếc Rolls-Royce Ghost. Còn lại là những siêu xe đến từ các thương hiệu đình đám Ferrari 458 Italia, Cadillac, BMW M6.
Thu choi “dot tien” cua dai gia Hiep Gas dau tu nha may hoa dau 1,5 ty USD-Hinh-2
 Dàn siêu xe của đại  gia Hiệp Gas. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, đại gia Hiệp Gas còn thường xuyên tham gia các sự kiện dành cho giới đam mê xe như: hành trình caravan ở Vũng Tàu, hành trình siêu xe từ Hà Nội đến Quảng Ninh...
Trong khi đó, công ty gas của ông Nguyễn Hồng Hiệp cũng là một trong những doanh nghiệp đứng đầu thị trường. Gas Venus thành lập vào tháng 2/2011, trụ sở đặt tại tòa nhà Ladeco (số 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội).
Đáng chú ý, trong giai đoạn 2016 - 2019, Gas Venus ghi nhận doanh thu tăng đều đặn qua các năm song lợi nhuận thì lỗ. Cụ thể, năm 2016, doanh thu của Gas Venus là 2.143 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng đột biến lên con số 3.086 tỷ đồng. Sau đó tiếp tục tăng trưởng 10%/năm, và đến năm 2019 ghi nhận 3.647 tỷ đồng. Với mức doanh thu này, công ty của ông Hiệp “Gas” đã vượt qua cả Tổng công ty Gas Petrolimex (nằm trong top 500 công ty lớn nhất Việt Nam). Giai đoạn 2016 - 2019, Gas Petrolimex chỉ ghi nhận doanh thu lần lượt ở mức 1.782 tỷ - 2.640 tỷ đồng.
Thế nhưng, năm 2016, công ty ghi nhận lỗ 9,1 tỷ đồng, năm 2017 con số này đã lên đến 19,2 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2018, Gas Venus báo khoản lỗ kỷ lục 147,9 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều lần so với năm trước. Và kết thúc năm 2019, tình hình kinh doanh cũng không khả quan khi vẫn lỗ ròng 42,6 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2021, ông Nguyễn Hồng Hiệp bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ 68,966% cổ phần tại Gas Venus và cho ông Lê Tiến Dương, kết thúc mối quan hệ với thương hiệu này.
Ngoài ra, đại gia Hiệp Gas còn nắm giữ 47% cổ phần tại Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NV Trans), 30% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dầu khí EPIC.

Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?”. Nguồn" VTV24


Hoàng Minh (tổng hợp)