Vụ bán "lụi" 43 ha đất vàng ở Bình Dương: Chuyển cơ quan điều tra

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ lùm xùm 43 ha đất vàng gần trung tâm TP Mới Bình Dương.

Sáng 8/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị thông tin báo chí cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị- Thương mại- Dịch vụ Tân Phú thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một và vụ ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Bến Cát liên quan đến sai phạm đất đai ở huyện Bến Cát. 

Cuộc họp diễn ra tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương do ông Lê Hữu Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Hữu Toàn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin đến cơn quan báo chí.

Theo đó, về nghi vấn ông Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, bị khởi tố do bị trù dập sau khi ông Khanh làm đơn tố cáo cán bộ lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Hữu Toàn khẳng định nghi vấn này không có cơ sở.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương nói tỉnh không phân biệt đối xử, không trù dập.

Vu ban
 Hàng chục phóng viên có mặt tại Hội nghị.

Về dự án 43ha, sau thời gian thanh tra, tỉnh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, phức tạp nên chuyển cơ quan Công an tỉnh Bình Dương thụ lý tiếp tục làm rõ.

“Do dấu hiệu vi phạm vượt quá thẩm quyền của đoàn Thanh tra nên Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển vụ việc qua Cơ quan công an tỉnh Bình Dương điều tra từ ngày 7/11”, ông Toàn nói.

Nhiều PV đặt câu hỏi: Vì sao báo chí phản ánh nhiều khu đất liên quan Tổng Công ty 3-2 nhưng tỉnh Bình Dương chỉ cung cấp thông tin liên quan tới dự án 43 ha; trách nhiệm của tỉnh Bình Dương?.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho hay sẽ phản hồi khi vụ việc được điều tra sáng tỏ.

Gia Lai