Triển lãm ôtô Việt Nam 2021 nguy cơ cao bị huỷ vì COVID-19

Google News

(Kiến Thức) - Triển lãm ôtô Việt Nam 2021 (Vietnam Motor Show) đang đứng trước nguy cơ cao bị hủy vì tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Theo nhiều nguồn tin, triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam sẽ chuyển sang năm tới.

  
Theo thông tin từ nhiều hãng xe trong VAMA, Triển lãm ôtô Việt Nam (Vietnam Motor Show 2021) khó lòng diễn ra vào cuối tháng 10/2021 tại TP HCM. Nếu chính thức bị hủy, đây là lần thứ 2 liên tiếp triển lãm ôtô lớn nhất nước, quy tụ hàng chục thương hiệu lớn không được diễn ra vì Covid 19.
Tình hình Covid hiện nay đang khá căng thẳng ở nhiều địa phương, trong đó có TP HCM - địa điểm quen thuộc của triển lãm Vietnam Motor Show 2021 (VMS). Do đó, các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và nhóm các nhà nhập khẩu (VIVA) đã thảo luận nhiều phương án tổ chức VMS 2021 trước khi đưa ra quyết định sẽ không tổ chức triển lãm VMS trong năm 2021. Thông báo chính thức sẽ được ban tổ chức đưa ra trong thời gian tới.
Trien lam oto Viet Nam 2021 nguy co cao bi huy vi COVID-19
 Triển lãm ôtô Việt Nam 2021 nguy cơ cao bị huỷ vì COVID-19.
Được biết, ban tổ chức đã tính tới phương án dời sang tuần cuối tháng 11 hoặc tuần thứ hai tháng 12 của năm 2021 để tổ chức VMS. Nhưng có vẻ phương án này không khả thi. Hai kế hoạch được đưa ra và đang lấy ý kiến của các hãng:
Một là hoãn VMS 2021 và dời qua một thời điểm thích hợp của 2022 và vẫn lấy tên là VMS 2021. Thứ hai là hủy hoàn toàn VMS 2021 và tổ chức VMS 2022 vào năm sau. Phương án tổ chức duy nhất một triển lãm vào 2022 đang nhận được đồng thuận cao hơn từ các hãng.
Nhiều hãng đã chuẩn bị kế hoạch đưa xe mới về trình làng tại VMS 2021 nhưng đang phải tính toán lại. Do ảnh hưởng của dịch và chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều mẫu xe có thể lỡ hẹn ra mắt thị trường ôtô Việt Nam. Một số hãng vẫn ra mắt xe mới bằng hình thức trực tuyến để hâm nóng hình ảnh và chuẩn bị cho giai đoạn bán hàng cuối năm.
Trien lam oto Viet Nam 2021 nguy co cao bi huy vi COVID-19-Hinh-2
 Triển lãm VMS gần nhất tổ chức vào 2019 tại TP HCM quy tụ 15 hãng xe với khoảng hơn 100 mẫu xe mới trưng bày.
Triển lãm VMS gần nhất tổ chức vào 2019 tại TP HCM quy tụ 15 hãng xe với khoảng hơn 100 mẫu xe mới trưng bày và nhiều công ty thuộc ngành công nghiệp phụ trợ. Sự kiện diễn ra trong hơn một tuần, thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan.
Trong dự tính của ban tổ chức, Triển lãm ôtô Việt Nam năm 2020 sẽ có sự tham gia của 15 hãng xe: Audi, Ford, Jaguar, Honda, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen và Volvo. Tuy nhiên, đến 30/7/2020 thì ban tổ chức đã thống nhất không tổ chức VMS 2020.
Thảo Nguyễn