Bất ngờ hỏa lực “khủng” trên tàu hậu cần của Việt Nam

Google News

Bên cạnh các loại vũ khí bộ binh thông thường như tiểu liên AK, trung liên RPD, hay súng chống tăng B41, tàu hậu cần 627 thuộc Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân còn được trang bị cả súng không giật ĐKZ82-B10.

Ngày 15/6, tại trường bắn Hòn Anh Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các loại súng, pháo có trong biên chế.
Tham gia kiểm tra bắn có các tàu thuộc Hải đội 511 và Hải đội 512 thuộc Lữ đoàn 127. Nội dung kiểm tra gồm: Bài 3 súng tiểu liên AK, trung liên RPD; bài 3 súng B41; bài 2E pháo ĐKZ82-B10 và bài 4C súng 12,7mm.
Bat ngo hoa luc “khung” tren tau hau can cua Viet Nam
Chiến sĩ Lữ đoàn 127 thực hành bài 3 súng tiểu liên AK.
Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra trình độ của đội ngũ cán bộ tàu; mức độ SSCĐ, kết quả huấn luyện, kỹ thuật chiến đấu bộ binh của các tàu; trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng chỉ huy bộ đội sử dụng các loại súng, pháo tiêu diệt mục tiêu của thuyền trưởng. Trên cơ sở đó, Lữ đoàn sẽ rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới.
Bat ngo hoa luc “khung” tren tau hau can cua Viet Nam-Hinh-2
 Khẩu đội ĐKZ82-B10 Tàu 627 ngắm bắn tiêu diệt mục tiêu.
Kết quả kiểm tra 100% khá, giỏi; đơn vị an toàn tuyệt đối.
Theo Văn Định/Báo Hải quân Việt Nam