200 lính thủy đánh bộ Nga đóng ở Syria?

Google News

(Kiến Thức) - Hai quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng khoảng 200 lính thủy đánh bộ Nga đóng ở Syria trong những ngày gần đây.

Hai quan chức Mỹ cho biết, khoảng 200 lính thủy đánh bộ Nga đóng ở Syria trong những ngày gần đây. Cụ thể, họ đang đồn trú ở một căn cứ không quân gần thành phố Latakia, thành trì của chính quyền Tổng thống Assad.
Hai quan chức xin đề nghị giấu tên còn tiết lộ rằng, số lượng binh sĩ Nga ở Syria đã tăng mấy ngày gần đây.
200 linh thuy danh bo Nga dong o Syria?
Một số hình ảnh ghi lại cảnh được cho là binh sĩ và khí tài quân sự Nga ở Syria. 
Một trong hai người này tin rằng, phần lớn số lính Nga ở Syria này đều tham gia công tác chuẩn bị để sử dụng căn cứ này trong tương lai.
Trong khi đó, hôm 11/9, Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo rằng, việc Nga quyết định gửi cố vấn và trang thiết bị quân sự tới Syria có thể gây nên một chiến lược thất bại và ảnh hưởng tới tiến trình tái thiết lập hòa bình ở Syria.
Các quan chức Washington trước đó tố rằng, Mosow đã triển khai tàu, khí tài quân sự hay xe thiết giáp tới Syria trong thời gian gần đây.
Thanh Nga (theo Reuters)