Bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại dã man gây phẫn nộ

Google News

(Kiến Thức) - Vụ cưỡng hiếp, sát hại một bé gái ở Pakistan xảy ra mới đây đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Theo Daily Mail, thi thể của bé Madiha, khoảng 7 đến 9 tuổi, được tìm thấy hôm 16/2, một ngày sau khi mất tích khỏi nhà ở làng Saro Khel, vùng Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Trước khi bị sát hại và vứt xác vào bụi rậm, bé Madiha đã bị cưỡng hiếp.
Be gai 7 tuoi bi cuong hiep, sat hai da man gay phan no
 Vụ cưỡng bức bé Madiha gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước Pakistan. Ảnh: CEN.
Đau lòng sau cái chết của con gái, gia đình Madiha cùng dân làng đã xuống đường biểu tình đòi công lý. Vụ việc cũng dẫn đến làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước Pakistan.
"Trẻ em Pakistan đang cầu cứu. Lạm dụng tình dục trẻ em đang xảy ra ở nhà, đường phố, trường học, làng quê và thành phố", nhà làm phim tài liệu Samar MinAllah Khan viết trên Twitter, kèm hastag đòi công bằng cho bé Madiha.
Ngày 17/2, một ủy ban của Thượng viện Pakistan đã phê chuẩn sửa đổi mở rộng quyền của Dự luật Zainab trên toàn đất nước.

Mời độc giả xem thêm video: Cơn ác mộng tại ngôi làng là trung tâm của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn video: VTC1)

Dự luật đề cập đến tội phạm tình dục đối với trẻ em và đề xuất bản án đã được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 1. Dự luật được đặt tên theo bé gái Zainab Ansari, 6 tuổi, người đã bị cưỡng hiếp và sát hại ở Kasur vào năm 2018.
Vụ án Zainab khi đó dẫn đến cuộc biểu tình trên toàn quốc, sau khi Zainab bị cưỡng hiếp và vứt thi thể vào thùng rác.
Thiên An