Bom hạt nhân chặn siêu bão: Ý tưởng sốc của Tổng thống Trump

Google News

Trong một cuộc họp báo về bão, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi liệu có thể vô hiệu hóa các trận bão được hình thành ngoài khơi bằng cách thả bom hạt nhân vào tâm bão hay không.

Trang tin Axios ngày 25/8 cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị thả bom hạt nhân vào các cơn bão để ngăn chúng đổ bộ vào Mỹ.
Theo Axios, trong một cuộc họp báo về bão, ông Trump đã đặt câu hỏi liệu có thể vô hiệu hóa các trận bão được hình thành ngoài khơi bằng cách thả bom hạt nhân vào tâm bão hay không.
Tuy nhiên, trang tin này không đề cập đến thời điểm diễn ra cuộc họp trên.
Bom hat nhan chan sieu bao: Y tuong soc cua Tong thong Trump
 Ảnh minh họa. (Nguồn: The Asian Age)
Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên dẫn lời ông Trump cho hay: "Tại sao chúng ta không thể thả bom hạt nhân vào những cơn bão. Chúng ta thả bom vào tâm bão để chặn nó, tại sao không thể làm vậy?”
Cuộc họp cũng đã khiến các quan chức kinh ngạc và đặt câu hỏi: “Chúng ta làm gì với gợi ý này?”
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề nghị như vậy. Hồi năm 2017, ông cũng đã hỏi một quan chức cấp cao rằng liệu chính quyền có nên đánh bom các cơn bão để ngăn chặn chúng đổ bộ vào đất liền hay không.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Mời độc giả xem thêm video về Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: The Guardian)

Theo Vietnam Plus