Động đất 8,2 độ gây cảnh báo sóng thần ở Alaska

Google News

Các khu vực của Alaska đã được cảnh báo nguy cơ sóng thần sau khi trận động đất 8,2 độ xảy ra ở ngoài khơi Thái Bình Dương, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất lớn đã xảy ra vào lúc 22h15 ngày 28/7 (giờ địa phương) tại một địa điểm ngoài khơi cách Perryville (Alaska) 91 km về hướng đông nam.
Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 46,7 km, CNN đưa tin hôm 29/7.
Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia của Mỹ, nguy cơ xảy ra sóng thần đã được gửi đến một số địa phương của bang Alaska, bao gồm khu vực Nam Alaska, bán đảo Alaska và quần đảo Aleutian.
Dong dat 8,2 do gay canh bao song than o Alaska
Địa điểm xảy ra trận động đất 8,2 độ. Đồ họa: USGS. 
Giới chuyên gia đánh giá đây là một trận động đất nông, với độ sâu tâm chấn trong khoảng từ 0 đến 70 km.
USGS cho biết đã có hai dư chấn mạnh kèm theo trận động đất, lần lượt có cường độ 6,2 và 5,6 độ.
Cảnh sát ở Kodiak, thị trấn lớn nhất trên hòn đảo cùng tên, đã khuyến cáo người dân di dời lên các vùng đất cao hơn. Đồng thời, trường trung học trong địa bàn sẽ được dùng làm địa điểm sơ tán.
Thị trấn này nằm gần mũi phía tây bắc của đảo Kodiak. Đây là hòn đảo lớn nhất Alaska và là hòn đảo lớn thứ hai ở Mỹ.
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia của Mỹ cũng đã phát đi tín hiệu cảnh báo cho cả đảo Hawaii.
Thống đốc Hawaii David Ige cho biết các con sóng ở Hawaii được dự báo sẽ cao hơn mực thủy triều khoảng 0,3 m.
Trong khi đó, nhà chức trách cũng đang đánh giá nguy cơ sóng thần đối với các vùng biển khác của Mỹ và Canada nằm dọc theo Thái Bình Dương, cơ quan cảnh báo của Mỹ nhấn mạnh.
Theo Phạm Ân/Zingnews.vn