Thủ tướng Anh sẽ làm gì nếu bị bác khung thời gian Brexit?

Google News

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với thỏa thuận Brexit của ông trong khung thời gian đề ra để Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới.

Reuters dẫn một nguồn tin ở Phố Downing cho hay Chính phủ Anh sẽ từ bỏ nỗ lực nhận được sự chấp thuận của Quốc hội đối với dự luật Brexit và thay vào đó sẽ thúc đẩy việc tổ chức một cuộc bầu cử mới trước dịp Giáng sinh nếu các nghị sỹ phản đối khung thời gian Brexit trong ngày 22/10.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với thỏa thuận Brexit của ông trong khung thời gian đề ra để Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới.
Thu tuong Anh se lam gi neu bi bac khung thoi gian Brexit?
Quốc kỳ Anh (phía trên) và cờ Liên minh châu Âu (phía dưới) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. (Nguồn: THX/TTXVN) 
Nguồn tin trên nói: "Nếu Quốc hội một lần nữa bỏ phiếu trì hoãn bằng việc phủ quyết bản kiến nghị này và EU đề nghị trì hoãn cho tới ngày 31/1/2020 thì chúng tôi sẽ rút lại dự luật này, sẽ không có thêm việc nào cho quốc hội và chúng tôi sẽ tiến tới một cuộc bầu cử trước dịp lễ Giáng sinh."
Trong khi đó, cựu nghị sỹ đảng Bảo thủ của Anh Nick Boles đã đề xuất một kiến nghị sửa đổi kế hoạch Brexit của Thủ tướng Boris Johnson, theo đó sẽ ngăn cản việc London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) không thỏa thuận vào cuối năm 2020 - thời điểm giai đoạn chuyển tiếp theo kế hoạch dự kiến kết thúc.
Trên trang Twitter, ông Boles, hiện là một nghị sỹ độc lập, viết: "Tôi đã đệ trình kiến nghị sửa đổi để khuyến nghị chính phủ từ bỏ việc tìm cách gia hạn thời kỳ chuyển tiếp đến tháng 12/2022 trừ khi các nghị sỹ thông qua một giải pháp ngược lại... Chúng ta phải ngăn chặn Brexit không thỏa thuận vào tháng 12/2020".
*) Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo Vietnam Plus