Nhiều người hiếu kỳ với tổ ong mật "khủng" trong trụ sở huyện

Google News

Tổ ong khủng "đóng" tại trụ sở huyện, cán bộ nơi đây áp dụng nguyên tắc "không trêu ong chọc rắn" để bảo vệ đàn ong mật này.

Thời gian gần đây, nhiều người khi đến trụ sở UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ khi chứng kiến tổ ong “khủng” treo trên hành lang trụ sở.
Nhieu nguoi hieu ky voi to ong mat
 Tổ ong mật đóng gần trước cửa phòng chủ tịch và phó chủ tịch huyện Quỳ Hợp.
Mặc dù quanh trụ sở huyện Quỳ Hợp có nhiều cây xanh nhưng đàn ong mật lại bay đến làm tổ tại trụ sở UBND huyện Quỳ Hợp. Tổ ong này gần trước phòng làm việc của ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp.
Ông Tùng cho biết nguyên tắc của ủy ban là “không trêu ong chọc rắn” thì không lo ong đốt (chích) người.
Từ khi đàn ong mật làm tổ trong trụ sở huyện Quỳ Hợp, nhiều người hiếu kỳ đã đến xem. Theo người dân, tổ ong mật to như thế sẽ cho ra một lượng mật rất lớn. Hiện cán bộ huyện Quỳ Hợp đang bảo vệ tổ ong để đàn ong này sinh sôi nảy nở thêm.

Theo ĐẮC LAM /PLO