3 thiếu niên Singapore bị điều tra vì nhổ nước bọt vào nút thang máy

Google News

Nếu bị kết án, 3 thiếu niên 15 tuổi nhổ nước bọt vào nút thang máy có thể ngồi tù tối đa 2 năm hoặc nộp phạt hành chính hoặc cả hai.
 

Vụ việc được công khai vào ngày 20/2, sau khi nhà điều hành vận tải SBS Transit đăng lên Facebook bức ảnh cho thấy các nút bấm trong thang máy ở trạm đường sắt hạng nhẹ Rumbia dính đầy nước bọt.
Trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát, hành động khạc nhổ nơi công cộng làm dấy lên làn sóng lên án dữ dội.
SBS Transit cho biết họ đã trình báo tới cảnh sát về “hành động kinh tởm” này.
Hôm 22/2, cảnh sát Singapore tuyên bố đang điều tra 3 đứa trẻ 15 tuổi với hành vi phạm tội do nghịch ngợm.
3 thieu nien Singapore bi dieu tra vi nho nuoc bot vao nut thang may
 Hành động nhổ nước bọt vào nút bấm thang máy bị lên án dữ dội trong bối cảnh dịch corona diễn biến phức tạp. Ảnh: SBS Transit.
Qua hình ảnh được camera ghi lại, Đội cảnh sát Ang Mo Kio đã xác định danh tính của 3 thiếu niên vào ngày 21/2.
Điều tra sơ bộ cho thấy nhóm này đã nhổ nước bọt vào các nút bấm trong thang máy lúc khoảng 18h10 tối 19/2.
Nếu bị kết án phạm tội do nghịch ngợm theo Mục 426 của Bộ luật Hình sự, 3 thiếu niên có thể bị bỏ tù đến 2 năm hoặc bị phạt hành chính hoặc cả hai.
Cảnh sát nói thêm họ có “quan điểm ngiêm khắc về hành vi thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm như vậy”, đặc biệt trong bối cảnh dịch virus corona diễn biến phức tạp.
“Mọi người cần thể hiện vai trò cá nhân trong việc duy trì trách nhiệm xã hội và giữ gìn vệ sinh”, tuyên bố nói.
Trước đó, một người đàn ông bị Cảnh sát ở Nam Ninh (Trung Quốc) bắt giam 10 ngày với hành động tương tự. Theo hình ảnh từ camera, người này nhổ nước bọt lên khăn giấy và chà liên tục lên các nút nhấn thang máy.
Hành động trên bị lên án dữ dội ở đất nước tỷ dân - nơi dịch virus corona bùng phát và gây ra cái chết cho hơn 2.000 người.
Theo Thiên Nhi/Zing