Campuchia: 900 khách trên tàu du lịch Westerdam chuẩn bị về nước

Google News

Báo Khmer Times dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth, công ty quản lý tàu MS Westerdam đã thuê bao 6 chuyến bay chở 900 hành khách này từ Sihanoukville tới sân bay Phnom Penh.

Campuchia: 900 khach tren tau du lich Westerdam chuan bi ve nuoc
Hành khách lên bờ sau khi tàu MS Westerdam cập cảng Sihanoukville, Campuchia, ngày 14/2. (Ảnh: AFP/TTXVN) 
Ngày 15/2, khoảng 900 hành khách trên MS Westerdam tiếp tục được rời tàu lên bờ tại cảng Sihanoukville và sẽ rời khỏi Campuchia qua sân bay Quốc tế Phnom Penh để về nước.
Báo Khmer Times dẫn lời Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth, công ty quản lý tàu MS Westerdam đã thuê bao 6 chuyến bay chở 900 hành khách này từ Sihanoukville tới sân bay Phnom Penh.
Ông Mang Sineth nói: “Số hành khách còn lại sẽ lên bờ trong ngày 16/2 và chúng tôi sẽ kết thúc công việc” và cho biết thêm rằng số hành khách đi thăm thành phố Sihanoukville tối 14/2 đã trở về an toàn.
Hôm 14/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Campuchia vì đã cưu mang con tàu MS Westerdam vốn phải lênh đênh trên biển 2 tuần vì bị nhiều nước từ chối cho cập cảng do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).
Đây là thông điệp hiếm hoi từ Washington gửi tới một quốc gia vốn là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc và thường xuyên bất hòa với Mỹ.
Trước đó, 5 quốc gia và vùng lãnh thổ đã từ chối cho tàu Westerdam cập cảng do lo sợ các hành khách có thể mang theo COVID-19 (nCoV) mặc dù chưa có ca nào được ghi nhận trên con tàu này.
Sau đó, chính quyền của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đồng ý cho các hành khách lên bờ./.
Theo Vietnam+