Cựu Tổng thống Donald Trump lại sắp hầu tòa

Google News

Tuần tới, cựu Tổng thống Donald Trump lại hầu tòa với tội danh to hơn trước. Trump bố cáo trên nền tảng Truth Social của mình rằng ông phải trình diện lúc 3 giờ chiều Thứ Ba tuần tới.

Nếu vụ hôm 4/4 liên quan sao khiêu dâm xử ở cấp bang, vụ này lên cấp cao hơn. Theo cáo trạng 49 trang phát ngày 8/6, ông lập kỷ lục cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố ở cấp liên bang. Ông bị buộc “liên quan trực tiếp” và cố ý biển thủ tài liệu nhà nước, có cả báo cáo hạt nhân và bí mật quân sự, khi an ninh (FBI) đột nhập dinh thự Mar-a-Lago tháng 8/2022.

Tòa không cho biết sẽ buộc Trump tội gì trong 37 liệt kê dù đa phần liên quan Luật Gián điệp, tương đương trọng tội. Lưu giữ hoặc phát tán tài liệu mật, nghe nói, sẽ cho qua nhưng tòa chắc sẽ nhắm vào cản trở công lý. Trong số bằng chứng cho tội này có video giả mạo FBI giám sát Mar-a-Lago bị phát tán; thư của Christina Bobb, nữ luật sư của Trump, quả quyết toàn bộ tài liệu mật đã trả chính phủ nhưng, hai tháng sau, FBI phát hiện tuyên bố ấy không đúng.

Tòa chưa mở, án chưa tuyên, mà đã ồn ào dự cảm u ám. Phe ủng hộ tin Trump thế nào cũng được cử tri ủng hộ mạnh hơn, hệt vụ trước. Mặt khác, vụ án có thể đặt Trump vào tình thế lao lý rõ hơn. Theo luật, khung hình phạt tối đa cho tội xử lý sai tài liệu mật là 10 năm tù và cản trở công lý đến 20 năm tù.

Trump có phát ngôn khá lạ trên trang chủ. So sánh FBI chỉ thu giữ 20 hộp tài liệu ở nhà ông, tại “Trang 1: Chính quyền Biden tham nhũng”, ông tố “Joe Biden có 1.850 hộp ở Đại học Delawware, các hộp khác nữa ở Chinatown…”. Ông tả tài liệu mật Biden mang về “vương vãi khắp sàn nhà để xe, nơi ông ấy đậu chiếc Covervett, và nó được “bảo mật” chỉ bằng cửa garage mỏng như giấy, và thậm chí gần như mở suốt”. Sang “Trang 2: Tôi…. đạt số phiếu bầu nhiều hơn mọi tổng thống đương nhiệm”, dù thực tế không thấy thống kê nào như vậy.

Báo đài Mỹ mấy hôm nay lại rúng động vụ xử tuần tới ở Florida. Trump tố tòa “truy sát tổng thống được lòng dân”, trong khi Asa Hutchinson, ứng viên tổng thống Cộng hòa, ngán cách ông nói năng. Bất chấp ông tuyên bố mình uy tín hơn ứng viên Dân chủ cho cuộc đua 2024, giáo sư chính trị John Pitney cảnh báo: “Vụ Mar-a-Lago nặng ký vì nó đơn giản. Cáo buộc gói gọn trong cụm từ: Trump ăn cắp".

Theo Hoàng Quốc Dũng/Tiền phong