Tìm thấy viên kim cương khổng lồ, to nhất từng thấy ở Bắc Mỹ

Google News

Một viên kim cương màu vàng khổng lồ nặng tới 552 carat vừa được tìm thấy ở Canada, phá kỷ lục về viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy ở Bắc Mỹ, tờ UPI đưa tin.

Công ty khai thác mỏ Canada Dominion Diamond Mines tuyên bố ngày thứ 5 rằng họ đã phát hiện ra viên kim cương vào tháng 10 tại Mỏ kim cương Diavik.
Tim thay vien kim cuong khong lo, to nhat tung thay o Bac My
Viên kim cương nặng tới 552 carat. 
Mỏ này cách Vòng Bắc cực khoảng 217 km về phía nam.
Viên kim cương này đã phá vỡ kỷ lục năm 2015, cũng được ghi nhận tại mỏ này.
Mặc dù đã bị mài mòn, viên kim cương có đường kính khoảng 3,8 cm và cao hơn 5 cm.
"Phát hiện đáng kinh ngạc này cho thấy sự ngoạn mục của kim cương được tìm thấy tại mỏ Dominion Diamond Mines", Kyle Washington, Chủ tịch của Dominion Diamond Mines, cho biết.
"Màu sắc và kết cấu của viên kim cương là ví dụ độc đáo về hành trình biến đổi của kim cương tự nhiên từ khi hình thành cho đến khi được khai quật. Mỏ Diavik của chúng tôi đã sản xuất ra những viên kim cương đẹp nhất thế giới, và viên này chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách”.
Viên kim cương hiện vẫn chưa được định giá.
Viên kim cương giữ kỷ lục trước đó, được gọi là Diavik Foxfire, đã được cắt thành hai viên kim cương có hình quả lê, được bán đấu giá 1,3 triệu USD/viên.
Theo Trà My/Dân Việt