Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không bao giờ "chiến thắng toàn diện" trước nCov

Google News

Với gần 63.000 ca tử vong, Tổng thống Donald Trump tin rằng Mỹ sẽ không bao giờ "chiến thắng toàn diện" trước nCov, tuy nhiên, khi virus biến mất và nền kinh tế mở cửa thì đó đã là thắng lợi.
 

Tính đến ngày 1/5, toàn thế giới ghi nhận 3.304.309 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 233.839 ca tử vong và 1.039.136 ca hồi phục.
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 29.763 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 1.067.289 trường hợp, trong đó có 62.870 ca tử vong (tăng 1.934 ca so với ngày trước đó).
Với gần 63.000 ca tử vong, Tổng thống Donald Trump tin rằng Mỹ sẽ không bao giờ “chiến thắng toàn diện” trước nCov, tuy nhiên, khi virus biến mất và nền kinh tế mở cửa thì đó đã là thắng lợi. Tuy là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới nhưng ông Trump vẫn chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong ở Mỹ thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra dự đoán lạc quan rằng nền kinh tế bị trì trệ sẽ được cải thiện rất nhiều trong vài tháng và có bứt phá “ngoạn mục” vào 2021.
Tong thong Trump tuyen bo My khong bao gio
 
Italy ghi nhận thêm 1.872 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 205.463 trường hợp. Trong đó, tổng số ca tử vong là 27.967 người, tăng thêm 285 ca và tổng số ca hồi phục tại nước này là 75.945 người, tăng 4.693 trường hợp. Lombardy, vùng tâm dịch của Italy, cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực khi số ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng giảm dần.
Nga báo cáo có 106.498 trường hợp nhiễm bệnh (7.099 ca nhiễm ca nhiễm mới trong 24h qua), trong đó có 1.073 người chết. Trung tâm xử lý Khủng hoảng dịch COVID-19 của Nga cho biết, đây là mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát tại nước này và hơn một nửa ca nhiễm mới được báo cáo tại Moscow và các vùng lân cận.
Anh ghi nhận thêm 674 ca tử vong mới và 6.032 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và nhiễm bệnh tại nước này lên lần lượt là 26.771 và 171.253. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố vào ngày 30/4, Anh hiện đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 và chính phủ sẽ đưa ra một lộ trình dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc trong tuần tới. “Lần đầu tiên chúng tôi đã vượt qua đỉnh dịch và chúng tôi đang ở trên dốc xuống“, thủ tướng Johnson nói.
Brazil đã báo cáo 7.218 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận trong 24 giờ qua, số ca nhiễm cao kỷ lục trong ngày tại nước này, nâng tổng số lên 85.380 trường hợp. Bộ y tế nước này cho biết thêm, số người chết đã tăng thêm 435 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 5.901 người.
Theo Phương An/Saostar