Trung Quốc: Cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh hầu tòa vì nhận hối lộ

Google News

Truyền thông Trung Quốc cho hay, cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hải Lý Kiệt Tường những ngày gần đây đã ra tòa vì tội nhận hối lộ.

Tờ China Daily dẫn thông cáo được Viện KSND tối cao Trung Quốc công bố hôm nay (13/1) viết rằng, bị cáo Lý Kiệt Tường trong thời gian công tác tại khu tự trị Nội Mông Cổ và tỉnh Thanh Hải từ năm 1994 tới tháng 4/2022 “đã lợi dụng chức vụ để nâng đỡ một số doanh nghiệp và cá nhân, sau đó nhận tiền bạc từ họ”.

Trung Quoc: Cuu Pho chu tich HDND tinh hau toa vi nhan hoi lo

Lý Kiệt Tường khi còn đương chức. Ảnh: Baidu

“Do đánh mất lý tưởng ban đầu và niềm tin vào đảng, nên Lý đã tham gia vào hoạt động ‘đầu cơ chính trị’; sử dụng tài nguyên khoáng sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước cho các ‘thỏa thuận mang tính chính trị’; thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan; phớt lờ tinh thần ‘Quy định 8 điểm của Trung ương’ về việc cải thiện hành vi công chức cũng như che giấu tội lỗi của bản thân trước cơ quan điều tra…” thông cáo của Viện KSND tối cao Trung Quốc, viết.

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc, Lý Kiệt Tường sinh năm 1964 ở huyện Jung Gar thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Lý gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 1/1985 và bắt đầu công tác trong cùng năm.

Từ năm 1994 tới 2009, Lý lần lượt nắm nhiều chức vụ quan trọng ở khu tự trị Nội Mông Cổ. Tới tháng 9/2019, Lý được điều về tỉnh Thanh Hải. Từ tháng 1/2022 cho tới khi "ngã ngựa", Lý đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch HĐND kiêm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hải. 

Theo Tuấn Trần/Vietnamnet