Hải cảnh Trung Quốc sắp có tàu to khủng khiếp

Google News

(Kiến Thức) - Bắt đầu từ năm 2015, đội tàu Hải cảnh Trung Quốc có thể được biên chế tàu tuần tra lớn tương đương tuần dương hạm, cỡ 10.000 tấn.

Tờ Sina của Trung Quốc cho hay, ngày 13/12 trên mạng xuất hiện một bức ảnh tàu Hải Cảnh 2901 có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn đã hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải của nước này.
Tàu Hải Cảnh 2901 được phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi là “con quái vật”, tải trọng của nó lớn hơn cả tất cả tàu tuần tra của lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản, và là tàu hải cảnh lớn nhất thế giới.
Các nguồn tin cho biết, Hải Cảnh 2901 sẽ sớm gia nhập biên đội tàu Hải cảnh Trung Quốc vào mùa xuân năm 2015 và trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ cái gọi là quyền lợi biển của Trung Quốc ở Hoa Đông, Biển Đông.
Trung Quốc sẽ có tàu Hải Cảnh lớn nhất thế giới.
Được biết, trước khi Trung Quốc thành lập cục hải cảnh vào năm 2013, kỹ sư nhà máy đóng tàu Giang Nam từng tiết lộ, tháng 12/2012 công ty này đã ký hợp đồng đóng 2 tàu hải giám lượng giãn nước 10.000 tấn.
Liên quan đến thông tin tàu thi hành luật trên biển 10.000 tấn của Trung Quốc, trong một bài biết của Fuji News Network Nhật Bản năm 2013 từng cho rằng, Trung Quốc đã mua 40 động cơ diesel công suất lớn của công ty MAN Đức để dùng cho loại tàu khổng lồ này.
Theo các nguồn tin rò rỉ, Hải Cảnh 2901 có lượng giãn nước 12.000 tấn, tốc độ 25 hải lý/giờ. Tàu được trang bị pháo hạm bắn nhanh 76mm, 2 pháo 23 hoặc 30mm và 2 súng máy. Bất luận là về phương diện khả năng hành trình, tính năng chống va chạm, tốc độ đều có ưu việt tương đối lớn so với tàu nước khác.
Ngoài ra, từ chữ số “2” ở đầu của số hiệu 2901 có thể thấy, tàu này trong tương lai sẽ thuộc phân cục Đông Hải - Hải cảnh Trung Quốc, với xu hướng tăng cường hoạt động ở khu vực tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.
Từ ảnh mà cư dân mạng chụp được còn có thể thấy nhà máy đóng tàu Giang Nam còn đang đóng 1 tàu đổ bộ Type 071, 1 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A và 1 tàu trinh sát điện tử Type 815G. Điều này cũng được giới nước ngoài cho là thể hiện thế hung hăng trên biển của Trung Quốc đối với Nhật Bản và các nước láng giềng.
Bằng Hữu