Mỹ giao tiêm kích tàng hình F-35 cho Israel vào 2016

Google News

(Kiến Thức) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington sẽ bàn giao cho Israel lô tiêm kích tàng hình F-35 vào năm 2016.

Phát biểu ở Washington ngày 23/4, Phó Tổng thống Biden nói rằng: “Năm tới, chúng tôi sẽ bàn giao cho Israel lô tiêm kích tàng hình F-35. Như vậy, Israel sẽ là nước duy nhất ở Trung Đông có máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ”.
My giao tiem kich tang hinh F-35 cho Israel vao 2016
Tiêm kích F-35.
Theo hợp đồng trị giá 3 tỷ USD ký hồi tháng 2 giữa Tel Aviv và Washington, Mỹ sẽ bán thêm 14 tiêm kích F-35 cho Israel. 
Trước đó, 2010, quốc gia Trung Đông này đã ký kết bản hợp đồng mua 9 chiếc F-35 do công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất với tổng trị giá là 2,75 tỷ USD.
Vụ bàn giao lô tiêm kích đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm 2016 và tiếp tục tới năm 2021. Trước đó, báo giới đưa tin rằng, Israel đã ký hợp đồng mua 25 tiêm kích F-35 với Mỹ nhằm đối phó trước việc Nga thỏa thuận bán hệ thống phòng không S-300 cho Iran và Syria.
Thanh Nga (theo Press TV)