Peru “lai tạo” pháo Nga với xe tăng AMX-13 Pháp

Google News

(Kiến Thức) - Công ty quốc phòng Disenos Casanave của Peru vừa giới thiệu mẫu pháo tự hành 122mm được kết hợp giữa lựu pháo D-30 122mm Nga và xe tăng AXM-13 Pháp.

Tờ Armyrecognition đưa tin cho biết, công ty quốc phòng Disenos Casanave Peru vừa cho ra mắt mẫu pháo tự hành 122mm mới được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm xe tăng AMX-13 của Pháp và lựu pháo D-30 122mm do Nga chế tạo.
Đây không phải là lần đầu tiên lựu pháo D-30 122mm của Nga được sửa đổi để có thể tích hợp lên các phương tiện cơ giới cơ động. Diển hình nhất trong đó có thể kể tới pháo tự hành SH-2 122mm do Trung Quốc phát triển dựa trên D-30. SH-2 có thiết kế cơ bản gồm nền tảng khung gầm bánh lốp 6x6 được tích hợp cùng một lựu pháo D-30 122mm, trong đó D-30 được đặt trên một trục xoay cố định.
Peru “lai tao” phao Nga voi xe tang AMX-13 Phap
Thiết kế ban đầu của pháo tự hành 122mm do Disenos Casanave phát triển
Xét về mặt tổng thể SH-2 đơn giản chỉ giúp tăng tính cơ động của D-30 khi mà pháo chính của SH-2 lại sở hữu hầu hết mọi đặc tính kỹ thuật và hình dáng của lựu pháo D-30 122mm.
Một công ty quốc phòng khác là YugoImport của Serbia cũng sử dụng D-30 để phát triển pháo tự hành SOKO SP RR 122mm dựa trên nền tảng khung gầm xe tải đặc chủng 6x6. Tuy nhiên SOKO SP RR lại có thiết kế tốt hơn hẳn SH-2 với việc tăng cường hệ thống giáp bảo vệ cho cả thân xe và phần tháp pháo tách biệt được đặt phía sau.
Hiện tại thiết kế cơ bản của Disenos Casanave dành cho pháo tự hành mới là việc gỡ bỏ tháp pháo 105mm của xe tăng AXM-13 thay vào đó là lựu pháo D-30 122mm được đặt ở giữa thân xe. 
Biến thể pháo tự hành này sẽ giúp tăng đáng kể tính cơ động của số lựu pháo D-30 122mm mà Quân đội Peru đang có trong biên chế, song song với đó là việc tận dụng các xe tăng hạng nhẹ AXM-13 đã lỗi thời.
Trà Khánh