ĐBQH Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri tại Ninh Thuận

Google News

Cử tri tỉnh Ninh Thuận đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giao thông.

Ngày 5/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Ninh Thuận; Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc với cử tri xã Phước Tiến (huyện Bác Ái) và xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn).
DBQH Phan Xuan Dung tiep xuc cu tri tai Ninh Thuan
 Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Sau khi nghe ĐBQH thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri các địa phương bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao các hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp vừa qua. Đồng thời, cử tri có các kiến nghị như: Cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội; giá phân bón tăng cao nhưng đầu ra thấp gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; cần quan tâm, tạo điều kiện về việc làm cho người dân tại địa phương; lãnh đạo địa phương cần quan tâm đến các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội. Tăng cường cải cách hành chính trong việc khám, chữa bệnh, có cơ chế không phân tuyến thẻ bảo hiểm y tế để người dân thuận tiện hơn trong khám, chữa bệnh....
Cử tri xã Phước Tiến kiến nghị một số vấn đề như: Nhà nước quan tâm mở rộng Quốc lộ 27 B nhằm tạo thông thoáng cho các phương tiện giao thông; quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; có chính sách thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương...
Cử tri xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) cũng kiến nghị: Trong quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 27 đoạn từ xã Nhơn Sơn đến xã Mỹ Sơn làm một số nhà dân bị nứt, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa xem xét hỗ trợ khắc phục. Quá trình thi công đường cao tốc Bắc - Nam cần tính đến sự kết nối đồng bộ với các tuyến đường giao thông hiện hữu để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nội thôn trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân trong đi lại và vận chuyển hàng hóa...
Phát biểu tại những nơi tiếp xúc, ĐBQH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cùng các đại biểu khác ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
ĐBQH Phan Xuân Dũng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri đối với đoàn ĐBQH. Đồng thời, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận sẽ ghi nhận, tổng hợp và trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.
Thiên Tuấn