TSKH Phan Xuân Dũng đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì

Google News

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì.

Chiều 22/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Quyết định nghỉ hưu đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII ở Quốc hội và Lễ trao Huân chương đối với ĐBQH chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử.
TSKH Phan Xuan Dung don nhan Huan chuong doc lap hang Nhi
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đối với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII ở Quốc hội gồm: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy; nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Quyết định nghỉ hưu và tặng quà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII ở Quốc hội.
TSKH Phan Xuan Dung don nhan Huan chuong doc lap hang Nhi-Hinh-2
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cùng nhiều đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu.
Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương độc lập và Huân chương Lao động các hạng đối với các cá nhân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất đối với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
Trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì đối với: nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy; nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Đinh Văn Nhã; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi.
TSKH Phan Xuan Dung don nhan Huan chuong doc lap hang Nhi-Hinh-3
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đón nhân Huân chương độc lập hạng Nhì.
Trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba đối với: nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Dương Quốc Anh; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Vinh Hà; nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với: nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Hữu Quang; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Hồng Tịnh.
Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Đỗ Văn Sinh; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phùng Văn Hùng; nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Ngọc Chương và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội Lê Thị Yến.
Đại diện các đồng chí được trao tặng các huy hiệu, huân chương tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gửi lời cảm ơn Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức buổi lễ trang trọng, là niềm vinh dự mỗi cá nhân và của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội nói chung. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ, mỗi cá nhân được trao tặng Huy hiệu, Huân chương và Quyết định nghỉ theo chế độ đều là những người có quá trình phấn đấu rèn luyện lâu dài, nỗ lực công tác trên các cương vị và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, xứng đảng là người đảng viên và người đại biểu Nhân dân. Gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đã quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ, ủng hộ để hoàn thành nhiệm vụ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, sẽ cố gắng sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống có ích và trong điều kiện của mình sẵn sàng góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền và vững mạnh hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kế thừa và phát huy truyền thống của 75 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XIV đã liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại những kết quả thành công tốt đẹp, đáng tự hào, để lại dấu ấn đậm nét trên nhiều phương diện được cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao. Dù hoạt động trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là vào cuối nhiệm kỳ dịch COVID-19 xuất hiện tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe của Nhân dân nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự quan tâm tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước, Quốc hội khóa XIV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác ngoại giao nghị viện. Nhiều đổi mới, cải tiến đã được triển khai, áp dụng, phát huy tính hiệu quả, khả thi, để lại nhiều kinh nghiệm quý, bài học hay để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy.
"Thành tựu của Quốc hội khóa XIV và những kết quả bước đầu của Quốc hội khóa XV là thành tựu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò của các đại biểu Quốc hội, những đại biểu Quốc hội tái cử và không tái cử, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là sự cống hiến của các đồng chí tại buổi lễ hôm nay. Các đồng chí nhận quyết định nghỉ chế độ lần này đều đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác, là các chuyên gia am hiểu sâu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội. Nhiều đồng chí đảm nhiệm những vị trí chủ chốt ở Trung ương, bộ ngành và địa phương, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức phong phú, cùng với nhiều đồng chí trưởng thành từ Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, dù ở cương vị, chức trách nào, các đồng chí đều luôn trăn trở, cống hiến hết mình cho sự nghiệp của cơ quan dân cử, cùng góp phần làm nên truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam" - Chủ tịch Quốc hội nói. 
 Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định nghỉ chế độ đối với 12 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII thuộc khối Quốc hội, tại buổi lễ này trao cho 8 đồng chí; đồng thời chứng kiến Lễ trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho 32 đồng chí. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với bề dày kinh nghiệm công tác, chiến đấu, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác khác nhau, trọng trách quan trọng trên nhiều lĩnh vực then chốt của đất nước, dù ở vị trí, trọng trách nào, các đồng chí vẫn luôn thể hiện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, thực tiễn phong phú, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, có nhiều đổi mới, sáng tạo, vượt qua bao khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó và vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý trong và ngoài nước.
Gửi lời chúc mừng đến các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII thuộc khối Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân sau chặng đường dài phần đấu bền bỉ, không mệt mỏi, luôn đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; đây cũng là sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước ta đối với quá trình cống hiến, đóng góp quý báu đó; đồng thời góp phần phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “uống nước, nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, trân trọng quá khứ, ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quyết định tạo lập nên những giá trị bền vững cho tương lai.
Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vinh dự được thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Huy hiệu thể hiện sự ghi nhận và vinh danh đối với các đảng viên gương mẫu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự kính trọng, chúc mừng và cảm ơn sâu sắc về những cống hiến của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là đối với sự nghiệp Quốc hội, luôn trung thành với Tổ quốc, kiên định lập trường của người chiến sỹ cộng sản, chủ động, sáng tạo, tâm huyết, tận tụy trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời là những nhà lãnh đạo nữ đầy bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm, có tư duy đổi mới, nhạy bén, quyết đoán, sâu sát, linh hoạt, uyển chuyển và rất bình dị, gần gũi.
Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, đất nước. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV luôn tự nhắc nhở để có thể tiếp nối được truyền thống của thế hệ đi trước. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm đối với thế hệ đi trước của Quốc hội khóa XV, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như hoạt động của Quốc hội đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc chứng minh, càng trong hoàn cảnh khó khăn, dân tộc ta lại càng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng lòng, vững tin, quyết tâm, không nao núng trước bất kỳ khó khăn nào để cùng vượt qua thử thách, lập nên thành tích mới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII ở Quốc hội và các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử tại buổi lễ tiếp tục quan tâm góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, công hiến trí tuệ cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV luôn trân trọng, lắng nghe, cầu thị, học tập kinh nghiệm, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp cũng như chủ động xin ý kiến về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thành tốt trọng trách được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu, tình hình mới; nguyện tiếp nối, giữ vững và phát huy thành quả đạt được, lập nên thành tựu phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng toàn dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII ở Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử dù không tiếp tục công tác nhưng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, đạo đức cách mạng, cùng gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân nơi mình sinh sống xây dựng, đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời tiếp tục đồng hành, tiếp thêm động lực, sức mạnh để Quốc hội ta không ngừng đổi mới toàn diện, tiến tới xây dựng một Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
TSKH Phan Xuan Dung don nhan Huan chuong doc lap hang Nhi-Hinh-4
 Cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Chiều cùng ngày, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã tổ chức chương trình chúc mừng TSKH Phan Xuân Dũng sau khi ông vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì.
TSKH Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Ninh Thuận. Trước đó, ông là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Ông từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
TSKH Phan Xuân Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XII), Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT của Quốc hội (khóa XIII và XIV), Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc của Quốc hội khóa XII, XIII, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam khóa 2007-2012, nay là Chủ tịch danh dự của Tổng hội cơ khí Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và nhiều Ban chỉ đạo khác.

Nguồn: VOV

Hiểu Lam