Xoài khổng lồ xuất hiện tràn khắp chợ Hà Nội

Google News

Những quả xoài khổng lồ xuất hiện tràn ngập chợ Hà Nội khiến nhiều người thích thú mua về ăn. Đây là giống xoài Đài Loan được trồng nhiều ở miền Tây, quả nặng trung bình từ 1-1,5kg, thậm chí nặng tới 2 kg/quả.

Ở Việt Nam có hàng chục giống xoài đặc sản được trồng tại khắp các vùng miền. Các loại xoài đều được trồng thành vùng chuyên canh lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Loại quả này được bày bán quanh năm tại chợ và siêu thị với giá từ 20.000-80.000 đồng/kg tuỳ loại.

Gần đây, ngoài những loại xoài đặc sản có trọng lượng 3-4 quả/kg thì tại chợ Hà Nội còn xuất hiện loại xoài khổng lồ.

Tiểu thương bán loại xoài khủng tại chợ cho biết, đây là giống xoài Đài Loan, được trồng khá nhiều tại các vùng miền ở nước ta, song trồng nhiều nhất là ở miền Tây.

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi

Tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội đang có bán loại xoài khổng lồ

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi-Hinh-2

Người bán cho biết, loại trái cây khổng lồ này là giống xoài Đài Loan, được trồng rất nhiều ở Việt Nam

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi-Hinh-3

Quả xoài Đài Loan to gấp 5-6 lần so với các giống xoài khác 

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi-Hinh-4

Trung bình 1 quả xoài Đài Loan nặng 1-1,5kg, quả to nặng tầm 2kg

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi-Hinh-5

Hiện đang vào mùa thu hoạch nên loại xoài khổng lồ này được bán khá nhiều tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi-Hinh-6

Ngoài khách mua lẻ về ăn, các quán đồ ăn vặt cũng tương đối chuộng loại xoài khổng lồ này vì quả to, nhiều thịt, giá rẻ

Xoai khong lo xuat hien tran khap cho Ha Noi-Hinh-7

Mỗi ngày dân buôn hoa quả tại chợ thường tiêu thụ hết khoảng 50-100kg xoài khổng lồ

Xoài Đài Loan quả to, gấp 5-6 lần so với các loại xoài khác. Trọng lượng trung bình từ 1-1,5 kg/quả, có những quả nặng tới 2kg. Loại trái cây đặc sản này đang vào mùa thu hoạch, được bày bán nhiều tại các khu chợ giá từ 25.000-30.000 đồng/kg.

Chị Đoàn Thị Huyền Trâm - chủ một sạp trái cây tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) - cho biết, xoài Đài Loan có thể ăn chín, cũng có thể ăn lúc vỏ còn xanh, nhưng hấp dẫn nhất là ăn sống, lúc quả vừa sắp chín vì thịt chắc, ít xơ, hạt mỏng, ngọt đậm. Ăn khi quả xanh thì thịt giòn nhưng hơi chua.

Giá xoài này chỉ 25.000 đồng/kg, tương đối rẻ so với các loại xoài khác bán ở chợ. Đặc biệt, quả xoài khổng lồ này thịt nhiều nên mọi người chuộng mua về ăn sống chấm muối ớt, làm nộm nhiều hơn là mua xoài chín.

Theo người bán xoài tại chợ, trung bình một ngày họ bán được khoảng 50-100kg xoài Đài Loan. Khách mua chủ yếu là người dân và các quán bán đồ ăn vặt.

Theo Như Băng/Vietnamnet