Pháo tự hành 2S1 ly khai Ukraine nã đạn dữ dội

Google News

(Kiến Thức) - Các khẩu đội pháo tự hành 2S1 Gvozdika của quân ly khai Ukraine trút đạn vào các mục tiêu quân đội Ukraine ở miền Đông.

Các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn trong thời gian qua với mức độ ngày càng nghiêm trọng khi 2 bên không ngừng sử dụng pháo hạng nặng. Một đoạn clip được thành viên quân ly khai miền đông Ukraine mới đăng tải trên mạng Youtube cho thấy rõ điều đó.
Trong clip, quân ly khai Ukraine đã sử dụng tới nhiều xe pháo tự hành 2S1 Gvozdika để pháo kích vào các mục tiêu quân đội Ukraine.
Phao tu hanh 2S1 ly khai Ukraine na dan du doi
 Pháo tự hành 2S1 Gvozdika của quân ly khai Ukraine.
Pháo tự hành 2S1 Gvozdika (nghĩa là “hoa cẩm chướng") do Liên Xô phát triển từ những năm 1970 nhằm gia tăng sức mạnh cho các binh đoàn xe tăng và cơ giới hóa của Quân đội Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được chia khoảng 60-700 pháo 2S1, và bây giờ thì một phần đó đang nằm trong tay quân ly khai.
Pháo 2S1 được thiết kế sử dụng khung bệ xe bọc thép đa dụng MT-LB. Đóa “hoa cẩm chướng” này nặng 15,7 tấn, dài 7,3m, rộng 2,85m và cao 2,4m, với kíp lái 4 người.
Clip các khẩu đội pháo 2S1 nã đạn dữ dội trong đêm và cả ban ngày:

Vũ khí chính của pháo tự hành 2S1 là lựu pháo D-32 cỡ nòng 122mm, với chiều dài gấp 35 lần cỡ nòng, rất hiệu quả trong chống công sự cũng như các mục tiêu khác, kể cả xe tăng. 2S1 bắn được nhiều loại đạn, và thường mang theo cơ số đạn 40 viên gồm 35 viên đạn nổ, phá mảnh và 5 viên đạn nổ lõm chống tăng. Ngoài ra, 2S1 còn có một súng máy 7,62mm với 300 viên đạn.
Để chống tăng, 2S1 sử dụng đạn nổ lõm với đầu đạn BP-1, sơ tốc đầu đạn 740m/s, tầm bắn 2km, xuyên giáp 180mm. Khi bắn đạn đạn nổ, tầm bắn tối đa là 15km. Khi sử dụng kiểu đạn tăng tầm, tầm bắn đạt tới 21,9km.
Hoàng Lê