2 đối tượng đi xe máy từ Hà Nội lên Hòa Bình trộm dê

Google News

(Kiến Thức) - Hai đối tượng điều khiển xe máy từ Hà Nội đi lên huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) để trộm dê người dân nhưng bị phát hiện và đuổi đánh nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 3/10, trao đổi với PV Kiến Thức lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, Công an xã Long Sơn (huyện Lương Sơn) vừa bàn giao hai đối tượng trộm dê trên địa bàn huyện Kim Bôi cho Công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra, làm rõ.
2 doi tuong di xe may tu Ha Noi len Hoa Binh trom de
 Tang vật của vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 2/10, hai nam đối tượng điều khiển xe máy biển số 29Y1 - 305.62 di chuyển từ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) lên đến địa phận huyện Kim Bôi và thực hiện hành vi bắt trộm một con dê của người dân.
2 doi tuong di xe may tu Ha Noi len Hoa Binh trom de-Hinh-2
 Hai đối tượng trộm dê bị bắt giữ.
Tuy nhiên khi đang chạy trốn qua địa phận xã Long Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cả hai đã bị người dân và lực lượng Công an xã đón chặn, bắt giữ.
Thông tin thêm với PV Kiến Thức, lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Long Sơn, cả hai đối tượng bị đánh trọng thương đã được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu.
Lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi cho biết thêm, hai đối tượng này người ở huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội).
Hiện Công an huyện Kim Bôi đang củng cố hồ sơ, xử lý hai đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Mạnh Hưng