Báo động tình trạng lệch lạc 'thần tượng' của giới trẻ

Google News

Giờ đây, thần tượng của giới trẻ không còn gói gọn trong những diễn viên, tài tử, ngôi sao trong các lĩnh vực. Khái niệm “thần tượng” đã mở rộng đến những người có sức ảnh hưởng đến giới trẻ. Trong đó, có cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.

Khi “thần tượng” sa lưới pháp luật
Mới đây, sự việc “Huấn Hoa Hồng” bị bắt đi cai nghiện khiến nhiều người phải giật mình nhìn nhận lại khái niệm thần tượng của giới trẻ. Trước khi bị bắt, Huấn từng là “người nổi tiếng”, được một số không ít các bạn trẻ hâm mộ.
Trên trang cá nhân của mình, Huấn hoa hồng thường xuyên tung các hình ảnh xăm trổ, chơi ngông như độ xe, đua xe, không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao. Ra đời sau, để thu hút khán giả, Huấn “ăn theo” các nhân vật đi trước như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền bằng cách thách thức trên mạng, đòi giao đấu, giành phần “giang hồ” hơn. Không những thế, Huấn còn lập các công ty lấy danh nghĩa “Facabook châu Á” để chuyên cá độ, cho vay nặng lãi…
Bao dong tinh trang lech lac 'than tuong' cua gioi tre
 Báo động tình trạng lệch lạc 'thần tượng' của giới trẻ.
Điều đáng nói là hành động của Huấn diễn ra một thời gian dài, thu hút lượng người xem, hâm mộ đông đảo, từ đó Huấn thu về nguồn lợi khổng lồ để càng trở nên ngông cuồng hơn. Huấn tuyên bố, từ Youtube, một ngày Huấn kiếm hơn 2 triệu đồng.
Người này cũng thường đăng tải những lời tri ân dành cho “fan” của mình. Để thu hút người xem, Huấn thường xuyên tổ chức các trò chơi như đoán biển số tặng xe độ, comment tặng thẻ cào… Sau đó, nhiều người tố là trúng giải nhưng không nhận được quà.
Trước đó, nhiều hiện tượng “giang hồ mạng” cũng trở thành thần tượng giới trẻ như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền, Phúc XO… Các nhân vật này lần lượt đều đã sa lưới pháp luật. Điều đáng nói là dù hành vi có sai trái, ngông cuồng, nhưng những người này không sợ hãi, lập kênh riêng, liên tục khoe khoang trên mạng. Một bộ phận giới trẻ không phân biệt đúng sai, lao vào hâm mộ, tung hô.
“Mầm độc” phải chặn đứng
Sau sự việc Huấn bị bắt, một phụ huynh đã lên mạng bày tỏ tâm tư của mình: “Khi báo chí đưa tin ầm ầm là Huấn Hoa Hồng bị bắt, tôi mới giật mình vì bình thường hay nghe hai thằng con trai ở nhà hay nhắc “Huấn Hoa Hồng”, còn thường rủ nhau vào kênh Youtube của nhân vật này theo dõi, ủng hộ. Tôi cũng không để ý vì cứ nghĩ là một ca sĩ choai choai nào đó. Giờ ầm ĩ lên, mới biết hóa ra người này chuyên cho vay nặng lãi, vi phạm luật giao thông, ngông cuồng, lại nghiện ma túy”.
Chia sẻ của phụ huynh này khiến nhiều bậc cha mẹ khác phải giật mình khi con cái cũng có những “thần tượng” như trên. Họ “tá hỏa” khi nghe tin thần tượng của con mình vào tù. Thực tế, hiện tượng lệch lạc trong việc thần tượng đã có từ lâu và qua mỗi một giai đoạn lại có một “phong trào” mới. Cách đây năm, bảy năm, cư dân mạng trẻ tuổi lao vào hâm mộ những trường hợp tạo scandal bằng khoe thân quá đà như Eli Trần, Bà Tưng…
Thời gian sau đó, những người phát ngôn bất chấp, ngông nghênh lại trở thành thế hệ thần tượng mới như Trang Khàn, Lisa Chửi. Tiếp đến là thời của các thần tượng lắm chiêu, lấy những trò ruồi hoặc khuyết điểm bản thân ra mua vui, thu hút thiên hạ như Kenny Sang, Tùng Sơn, Lệ Rơi… Một năm gần đây, lại đến thời của các Vlogger “nông dân nấu nướng khổng lồ” và các giang hồ mạng xăm trổ.
Giới trẻ thường bị thu hút về những gì khác lạ, gây sốc, đặc biệt. Nếu như thời trước, khi mạng xã hội chưa phát triển, hầu hết chỉ có những nghệ sĩ hoặc những người có khả năng trong nhiều lĩnh vực mới có thể trở thành những người nổi tiếng, thu hút công chúng.
Nhưng giờ đây, khi mạng xã hội phát triển như vũ bão, gu thưởng thức ngày càng “mì ăn liền”, thì cộng đồng mạng đòi hỏi sự xuất hiện và thay đổi liên tục các hiện tượng, các trò vui. Từ đó mà sinh ra những người lợi dụng tâm lý này để “diễn trò kiếm tiền”.
Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ dừng ở chuyện kiếm tiền, muốn làm nổi hay thỏa mãn tò mò. Đó là dấu hiệu của sự lệch lạc nhận thức, sự sai lệch trong nhìn nhận đúng sai, tốt xấu, tích cực hay tiêu cực trong giới trẻ. Cơ quan chức năng không mạnh tay với những “thần tượng như thế”, các bậc phụ huynh lơ là bỏ qua, dư luận xã hội không lên tiếng, tẩy chay thì đây sẽ là những “mầm độc” đầu độc cả một thế hệ tương lai.
Theo Baophapluat