Bắt nhóm bụi đời chuyên trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng

Google News

Thấy khách nước ngoài để balo trên bờ khi xuống tắm biển, nhóm thanh thiếu niên bụi đời liền chạy đến lục soát thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi và bắt giữ.

Ngày 28/10, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết trên báo Pháp Luật TP.HCM, đang tạm giữ Nguyễn Thái Văn, Nguyễn Thanh Tùng (cùng 17 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa), Hà Ngọc Hải (16 tuổi), Dương Quốc Huy (15 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đó, thời gian vừa qua, nhiều du khách trình báo mất tài sản khi tắm biển ở Đà Nẵng. Đội quản lý trật tự du lịch biển (thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) đã mật phục để bắt trộm.
Sau khi theo dõi, lực lượng này phát hiện một nhóm thiếu niên sống lang bạt, thường chọn khu vực biển thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn theo dõi du khách nước ngoài để tài sản trên bờ, xuống tắm biển để trộm cắp.
Bat nhom bui doi chuyen trom cap tai san cua du khach nuoc ngoai o Da Nang
Các đối tượng của băng nhóm trộm cắp. Ảnh: báo VOV 
Theo báo Người Lao Động, ngày 25-10, nhóm đối tượng theo dõi ông Yang Yuanhua (38 tuổi, Trung Quốc) khi ông này đang tắm tại bãi biển Mỹ Khê (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thấy ông Yang Yuanhua bỏ lại balo trên bãi cát, cả nhóm liền chạy đến lấy trộm, bên trong có ngoại tệ cùng nhiều giấy tờ quan trọng.
Tuy nhiên, cả Văn, Hải, Huy và Tùng đều không biết hành vi của mình đã bị Đội quản lý trật tự du lịch biển (thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) theo dõi từ lâu.
Ngay sau vụ trộm, nhóm bụi đời liên bị lực lượng trật tự truy đuổi, bắt tại trận 3 nghi can tại đường Morrison gần đó. Đối tượng còn lại cũng bị đón lõng, bắt gọn khi chạy ra đến đường Phạm Văn Đồng cách đó không xa.
Ngoài chuyên trộm balo, túi xách của khách nước ngoài, các đối tượng còn khai nhận 3 lần cạy cửa ô tô ở biển Đà Nẵng để lấy tiền, điện thoại cùng nhiều vật dụng có giá trị.
Theo Nguyễn Thúy/Saostar