Cảnh sát 113 truy bắt tài xế ô tô say rượu gây tai nạn rồi bỏ chạy

Google News

Vào khoảng 23h30’ ngày 14-12, sau khi nhận tin báo của người dân, có một chiếc xe ô tô gây tai nạn chết người trên tuyến Quốc lộ 91, đang bỏ trốn về hướng TP Long Xuyên, Tổ công tác Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang nhanh chóng triển khai truy tìm và bắt giữ chiếc xe cùng tài xế gây tai nạn ngay trong đêm.

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế khai là Bùi Văn Thắng (SN 1965, trú tại xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô mang kiểm soát 52V – 0836 chở người phụ nữ gần nhà xuống TP Long Xuyên để sinh em bé.
Canh sat 113 truy bat tai xe o to say ruou gay tai nan roi bo chay
 Bùi Văn Thắng tại Cơ quan Công an.
Khi đến Quốc lộ 91 (đoạn thuộc ấp Phú Hòa 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), thì xảy ra va chạm với xe đạp do anh Nguyễn Văn Bài (SN 1992, trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) và xe ôtô khách biển kiểm soát 51B-213.57 do anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, trú tại TP Long Xuyên) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm anh Bài tử vong.
Canh sat 113 truy bat tai xe o to say ruou gay tai nan roi bo chay-Hinh-2
Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 
Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, Thắng bỏ chạy khỏi hiện trường, khi vừa đến Bệnh viện sản nhi An Giang thì bị Tổ công tác Cảnh sát 113 bắt giữ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Thắng thể hiện: 1.116miligam/lít khí thở (vượt quá mức cho phép).
Thắng cùng phương tiện được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo T. Tầm - T. Lĩnh/CAND