Chém nhau vì tranh gái phục vụ quán karaoke 18 người bị khởi tố

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 18 đối tượng về hành vi chém nhau để tranh giành gái phục vụ karaoke.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra,Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết diễn biến mới về vụ hỗn chiến vì tranh giành gái phục vụ quán karaoke.
Theo đó, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 18 đối tượng về tội danh Gây rối trật tự công cộng.
Số đối tượng trên thuộc hai nhóm do Đặng Thái Sơn (SN 1989, biệt danh "Sơn lõm"; trú tại thôn Trại Na, xã Thanh Hải) và Đỗ Quang Linh (SN 1998, trú tại thôn Trại 1, xã Phượng Sơn), cùng huyện Lục Ngạn, cầm đầu.
Theo Công an huyện Lục Ngạn cho biết thêm, đây là hai nhóm đối tượng chuyên “chăn dắt”, “bảo kê” nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke.
Chem nhau vi tranh gai phuc vu quan karaoke 18 nguoi bi khoi to
Các đối tượng tại Cơ quan Công an. 
Trước đó, vụ hỗn chiến vì tranh giành gái phục vụ quán karaoke xảy ra vào khoảng 0h15 phút ngày 31/10, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo về việc tại tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) có hai nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau.
Tại hiện trường, Công an huyện Lục Ngạn đã khống chế, dẫn giải 24 đối tượng về trụ sở để điều tra; đồng thời thu giữ nhiều hung khí bằng kim loại và một khẩu súng tự chế, 4 xe ô tô…
Các đối tượng khai thuộc hai phe, một bên do Sơn "Lõm" cầm đầu, nhóm còn lại là của Như "Thạch".
Nguyên nhân dẫn đến hỗn chiến là tranh giành các cô gái phục vụ quán karaoke.
>>> Xem thêm video: 2 nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn trên mạng xã hội

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt