Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 22/7, chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và sai phạm.

Vừa qua (sáng 22/7), tham dự và chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao nỗ lực của quận trong phục hồi các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội sau dịch COVID-19.

Trong nhiều nội dung chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Chu tich Nguyen Duc Chung de cao trach nhiem neu guong cua can bo, dang vien
  Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung. 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao quận xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; cải cách hành chính, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông.

Các nội dung quan trọng được ông nhắc đến như đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Chu tich Nguyen Duc Chung de cao trach nhiem neu guong cua can bo, dang vien-Hinh-2
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Đại hội Đại biểu lần thứ 24 Đảng bộ huyện Thạch Thất. 

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu lần thứ 24 Đảng bộ huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới của địa phương.

Trong đó, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.... 

 


 

Tuấn Tú