Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kiểm điểm cá nhân liên quan vụ dâm ô 3 bé gái

Google News

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương xử lý gần 20 người liên quan vụ dâm ô tại trung tâm hỗ trợ xã hội.

Ngày 29/11, bên lề hội nghị Ban Chấp hành Đảng Bộ TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo chí về vụ nhiều bé gái bị dâm ô tại trung tâm hỗ trợ xã hội.
Ông Phong cho biết khi vụ việc được dư luận phản ánh, ông đang đi công tác tại Bến Tre. Lúc đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã điện cho Phó chủ tịch Ngô Minh Châu giao công an vào cuộc.
"Tôi đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm điểm từng cá nhân vi phạm, những người có liên đới cũng cần xử lý thích đáng", lãnh đạo chính quyền TP.HCM nói.
Chu tich TP.HCM yeu cau kiem diem ca nhan lien quan vu dam o 3 be gai
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Q.H. 
Còn ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM) cho biết cơ quan này đang kiểm điểm các cá nhân liên quan. Dự kiến kết quả xử ký sẽ hoàn tất trước ngày 20/12.
"Sở đã lên kế hoạch, nhanh chóng kiểm điểm nhưng do gần 20 người liên quan nên cũng không thể sớm hoàn tất", ông Lê Minh Tấn phân trần.
Ngắt lời vị giám đốc sở, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tỏ ra không đồng tình với thời hạn trên và yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM kiểm điểm lập tức các cá nhân liên quan.
“Không kế hoạch gì nữa, làm khẩn trương, kiểm điểm luôn vì vụ việc đang được báo chí, dư luận quan tâm”, ông Phong chỉ đạo.
Chu tich TP.HCM yeu cau kiem diem ca nhan lien quan vu dam o 3 be gai-Hinh-2
Bị can Nguyễn Tiến Dũng (trái). Ảnh: CTV. 
Thời gian qua, nhiều bé gái dưới 16 tuổi tố cáo bị ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, dâm ô. Người đàn ông này bị cáo buộc sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình.
Bước đầu, ông Dũng thừa nhận có hành vi sờ ngực, vùng kín của các bé gái. Ông Dũng đã bị Công an Bình Thạnh bắt khẩn cấp chiều 17/11.
Chiều 28/11, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Trần Ngọc Sơn xác nhận ông cùng một số cá nhân khác đang trong quá trình kiểm điểm sau vụ một cán bộ tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TP.HCM dâm ô nhiều bé gái.
Ông Trần Ngọc Sơn phụ trách lĩnh vực trẻ em và bảo trợ xã hội. Còn các cá nhân làm kiểm điểm bao gồm: Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng, Phó phòng phụ trách Trung tâm hỗ trợ xã hội Lê Bá Hoàng và nữ chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.
Theo Quang Huy/Zing